Nga thêm mối lo bởi phải "đón" nhiều tay súng IS hồi hương nhất

Trung Trực |

Báo cáo của một công ty tình báo-an ninh tư nhân Mỹ cảnh báo rằng Nga phải đề phòng trước việc có nhiều tay súng từng đến Syria và Iraq đánh thuê cho bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ trở về nước.

Cảnh báo này trong một thăm dò của công ty tình báo-an ninh tư nhân Soufan (ở New York, Mỹ), cho biết hiện ít nhất 5.600 công dân của 33 nước đang về nước, một thách thức lớn cho các lực lượng an ninh-bảo vệ pháp luật.

Công ty Soufan do cựu đặc vụ FBI Mỹ Ali Soufan điều hành, cho biết Nga đứng đầu trong danh sách các nước có nhiều tay súng IS nhất, với khoảng 3.417 tên. Hiện mới chỉ có 400 tên trở về Nga.

Soufan cũng nhắc việc đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chỉ có 10% trong tổng số 9.000 tay súng IS từ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ đã trở về nước.

Năm 2015, Tổng thống Putin khi ra lệnh bắt đầu không kích ở Syria đã giải thích tiêu diệt những phần tử khủng bố ở “hang ổ” của bọn IS và nhiều tổ chức cực đoan, nhằm ngăn chúng quay lại giết người Nga.

Hạng tiếp theo trong danh sách những nước có nhiều tay súng IS là 3.244 tên từ Ả Rập Saudi, 3.000 tên từ Jordan, 2.926 tên từ Tunisia. Trong báo cáo năm 2015, Soufan nói Tunisia có 6.000 tên, là nước số 1 có nhiều tay súng chiến đấu trong hàng ngũ IS nhất.

Tunisia vẫn là nước số 1 về số tay súng trở về nước (800 tên). Chính quyền nước này đã nỗ lực kiểm soát mối đe dọa IS tấn công khủng bố bằng cách bỏ tù và truy bắt những tên về nước trong hai năm qua. Nhưng tình hình vẫn nhạy cảm vì Tunisia kế cạnh Libya, nơi khá thiếu an ninh khiến bọn khủng bố vẫn còn duy trì một thế lực.

Hồi tháng 7, giám đốc cảnh sát châu Âu EUROPOL Rob Wainwright nói với báo Washington Times nhiều tay súng châu Âu đã đánh thuê cho bọn IS ở Syria và Iraq và rồi qua Libya. Thực tế là vẫn còn một nhóm tay súng châu Âu ở Libya, dù nhiều đồng bọn đã tìm đường về nước.

Công ty Soufan xếp Pháp hạng 5 trong danh sách các nước có nhiều tay súng nước đánh thuê cho IS, với khoảng 1.910 tên và 271 tên đã về nước. Công ty cũng dẫn ước tính hồi tháng 7 của Mạng lưới cảnh giác cực đoan: có khoảng 5.000 công dân các nước EU đi đánh thuê cho bọn IS đã về nước.

Soufan ước tính 129 tay súng Mỹ đánh thuê cho IS đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn không cho nhập cảnh (trước khi qua Syria và Iraq) và 7 tên đã về Mỹ.

Các nước khác thì nhận nhiều tay súng IS hơn. Báo cáo của Soufan nói vài nước Đông Nam Á “không chỉ đón dòng lính đánh thuê trở về tăng, mà còn phải đón nhận một số tay súng nước ngoài muốn đến khu vực này thay vì về nước của chúng, theo lời khuyên của chỉ huy IS hay không”.

Nhiều nước cũng chật vật tìm chiến lược hiệu quả để đối phó với các tay súng trở về nước, nhất là vợ và con của chúng (chào đời trước khi đến và trong lúc cha mẹ chúng ở ở Syria và Iraq).

Trên toàn thế giới, bọn IS đã thể hiện khả năng gây cảm hứng, hoặc trực hiện các cuộc tấn công khủng bố trong hai năm qua, ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Bỉ, Úc, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Philippines, Pakistan, Ai Cập, Iran, Jordan, Kenya, Libya, Somalia và Yemen.

Soufa nêu ít nhất vài vụ tấn công “dính líu các tay súng IS từ Syria và Iraq trở về”. Việc bọn trở về này sẽ trở nên mối đe dọa ở nước của chúng là mối lo ngại cho các các quan chức tình báo và an ninh của các chính phủ ở Trung Đông, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại