Nga thấp thỏm khi NATO tăng gấp 3 binh sĩ áp sát sườn tây sau 5 năm

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự sát biên giới phía tây của Nga trong 5 năm qua, buộc Mátxcơva phải có các biện pháp đáp trả.

"Kể từ năm 2012, quân số của các đạo quân của NATO được triển khai ở gần biên giới phía tây của Nga đã tăng gấp 3 lần. Bốn nhóm chiến thuật bao gồm một lữ đoàn thiết giáp Mỹ được triển khai ở Baltic và Ba Lan, các quân nhân sư đoàn quốc tế NATO tại Ba Lan và Romania", ông Sergey Shoigu cho biết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, số binh sĩ quân đội sẵn sàng tác chiến đã tăng lên nhiều hơn, từ 10 lên đến 40 nghìn. Ngoài ra, NATO đã làm tăng đáng kể các hoạt động giám sát không quân và hải quân.

Mátxcơva đã nhiều lần chỉ trích việc gia tăng hiện diện quân sự của NATO, gọi đây là hành vi khiêu khích đồng thời nhấn mạnh sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng.

"Hơn 30 cuộc tập trận được tổ chức mỗi năm ở biên giới phía tây nước Nga. Kịch bản của các cuộc tập trận này có nội dung là cuộc đối đầu quân sự với chúng ta", ông Sergei Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Nga đã theo dõi tất cả các cuộc tập trận của NATO và thực hiện các bước đi phù hợp.

"Để đối phó với các mối đe dọa mới và duy trì sự cân bằng chiến lược, chúng tôi mở rộng các khu vực tuần tra bằng cách triển khai các tàu hải quân các máy bay tầm xa", Bộ trưởng Sergei Shoigu nói.

Theo đó, máy bay chiến lược tầm xa của Nga đã tiến hành 178 chuyến bay tuần tra, trong khi hải quân đã thực hiện hơn 670 lần tuần tra "tất cả các vùng quan trọng ở các đại dương thế giới" để chứng tỏ sự hiện diện của quân đội Nga.

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để tăng cường sự sẵn sàng phòng thủ của Mátxcơva là cuộc tập trận chiến lược Zapad-2017 giữa Nga và Belarus, diễn ra hồi tháng 9.

Để đáp lại cuộc tập trận Zapad với sự tham gia khoảng 12.700 binh sĩ, 70 máy bay quân sự, 10 chiếc tàu và 680 xe cơ giới, Ba Lan đã tổ chức các cuộc tập trận Dragon 17 với sự tham gia của binh sĩ từ Mỹ, Anh, Đức, Lithuania, Latvia, Slovakia, Italia, Bulgaria, Romania, Georgia và Ukraina. Đáng chú ý, số lượng quân sĩ trong cuộc tập trận Dragon 17 vượt xa cuộc tập trận Zapad-2017, với khoảng 17.000 quân nhân và 3.500 vũ khí.

Một cuộc tập trận quân sự lớn khác diễn ra ở Thụy Điển cùng thời điểm với cuộc tập trận Zapad có sự tham gia của khoảng 20.000 binh sĩ từ một số nước của NATO. Đó là cuộc tập trận lớn nhất do Thụy Điển tổ chức trong vòng 20 năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại