Nga sẽ trả món nợ cuối cùng của Liên Xô cũ trong 45 ngày

Xuân Chi |

Món nợ nước ngoài của Liên Xô cũ sẽ được trả đủ trong vòng 45 ngày ngay khi Moskva dàn xếp với Bosnia và Herzegovina.

Theo tính toán của Bộ Tài chính Nga, Moskva nợ quốc gia Balkan này 125,2 triệu USD và đây là món nợ cuối cùng của Liên Xô cũ.

Kênh RT dẫn lời Thứ trưởng Tài chính Nga Sergey Storchak ngày 21/3 cho biết khoản nợ sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày.

Trước đó, Nga đã thanh toán hết nợ đối với các nước như Croatia, Serbia, Montenegro, Slovenia và Macedonia trong khoảng thời gian từ 2011 – 2016.

Năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ, chính phủ Liên bang Nga mới thành lập đã “thừa kế” một khoản nợ nước ngoài hơn 66 tỷ USD trong khi ngân sách chỉ có chừng vài tỷ USD tiền vàng và ngoại tệ.

Những năm gần đây, Nga cũng đã xóa những khoản nợ hàng tỷ USD từ thời Liên Xô cho các nước ở châu Phi, châu Á và Trung Mỹ. Năm 2013, nước này đã xóa gần hết tiền nợ 23 tỷ USD cho Cuba.

Theo Bộ Tài chính nước Nga, một số quốc gia vẫn còn nợ Liên Xô gần 34 tỷ USD nhưng rất khó để Moskva đòi lại số tiền trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại