Nga sắp bàn giao tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 cho Việt Nam

Thái An |

Cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 thứ hai sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam trong nửa cuối năm 2017, Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, ông Renat Mistahov nói.

"Chúng tôi có kế hoạch bàn giao trong nửa cuối năm nay, theo đúng hợp đồng", trang Sputnik dẫn lời ông Mistahov.

Trước đó, ông Mistahov nói rằng công việc chế tạo cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 thứ hai được thực hiện theo đúng lịch trình.

Nga sắp bàn giao tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 cho Việt Nam - Ảnh 1.

Năm 2011, Nga đã cung cấp 2 tàu hộ vệ kiểu này cho VN

"Công việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tàu thứ nhất đã qua kiểm nghiệm hiện đang được sơn. Việc đào tạo thủy thủ đoàn cũng đang diễn ra”, ông Mistahov nói. "Tàu thứ hai đang trải qua quá trình kiểm tra tại Novorossiysk".

Hiện tại, tàu hộ vệ lớp Gepard được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Uran của Nga. Các tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 là phiên bản xuất khẩu tàu hộ vệ Dự án 11661 tại Cộng hòa Tatarstan (Nga).

Lớp tàu 11661 do Viện thiết kế Zelenodolsk thiết kế, với nhiệm vụ tuần tra, săn ngầm, tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền, hỗ trợ hành quân và bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế.

Năm 2011, Nga đã cung cấp hai tàu hộ vệ kiểu này cho VN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại