Nga quyết không nhượng lại quần đảo Nam Kuril cho Nhật Bản

Theo THX, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/5 tuyên bố nước này không có kế hoạch nhượng lại các đảo thuộc quần đảo Nam Kuril cho phía Nhật Bản.

Trong phần giao lưu trực tuyến trên trang web của báo Nga "Komsomolskaya Pravda," ông Lavrov khẳng định:

"Chúng tôi đang và sẽ không làm điều này. Chúng tôi sẽ không nhượng lại quần đảo Nam Kuril và viện cầu Nhật Bản một thỏa thuận hòa bình."

Hiện Moskva và Tokyo đang vướng vào tranh chấp lãnh thổ liên quan tới bốn hòn đảo ở Thái Bình Dương mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Điều này đã ngăn cản hai nước ký một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Ngoài ra, trong phần giao lưu này, ông Lavrov cũng cho rằng nên coi các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các nước đồng minh áp đặt đối với Moskva là một cơ hội để Nga đa dạng hóa nền kinh tế./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại