Nga “phù phép” ICMB thành tên lửa đẩy thương mại

Khánh Minh |

Nga có thể biến những tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân đã hết hạn sử dụng trở thành các tên lửa đẩy cho các vụ phóng dân sự.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M sử dụng tên lửa đẩy RT-2PM2. Chúng có thể được tân trang để trở thành tên lửa đẩy dân sự giống những phiên bản trước đó, như RT-2PM.

Một số tên lửa đẩy nhiên liệu rắn 3 giai đoạn được biến đổi để trở thành tên lửa đẩy Start và Start-1, lần lượt có 3 và 4 giai đoạn. Biến thể tên lửa 4 giai đoạn được sử dụng để phóng vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng nỗ lực duy nhất để phóng tên lửa 5 giai đoạn Start đã kết thúc trong thất bại.

Ông Yury Solomonov - một trong những nhà phát triển Topol ICMB - cho biết, chương trình này có thể bắt đầu trong vòng 2 năm tới. Ông hiện tham gia vào bộ phận đa dạng hoá của United Rocket và Space Corporation - Tập đoàn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hàng không của Nga.

“Điều chúng tôi cần là được Tổng thống bật đèn xanh, hy vọng trong tháng 11. Chúng tôi có thể chuẩn bị phóng trong vòng 2 năm” - RT dẫn lời ông Solomonov nói với phóng viên.

Ông Solomonov cho biết, chương trình chuyển đổi đã được chính phủ Nga thông qua sẽ cung cấp các phương tiện phóng cạnh tranh từ những ICBM đã qua sử dụng và cũng sẽ hỗ trợ việc làm trong ngành công nghiệp vũ trụ Nga nhờ những hợp đồng mới.

Các lực lượng vũ trang Nga đang trong quá trình thay thế tên lửa Topol-M bằng RS-24 Yars hiện đại hơn, được sản xuất từ năm 2010.

7 tên lửa đẩy Start đã được phóng từ năm 1993 đến 2006, trong đó chỉ có 1 lần thất bại.

Nga đã có lịch sử tái sử dụng các tên lửa ICBM thành tên lửa đẩy phục vụ mục đích dân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại