Nga phủ nhận cáo buộc đứng sau rạn nứt giữa Qatar và các nước

Hải Võ |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv nói Moskva không có vai trò gì trong mâu thuẫn ngoại giao giữa Qatar và các nước vùng Vịnh.

Ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẽ không can thiệp vào vấn đề này.

"Đây là vấn đề về các mối quan hệ song phương giữa những quốc gia này. Chúng tôi không can thiệp vào các quyết định đó, mặc dù Nga luôn bị nghi ngờ là đứng sau bất kỳ diễn biến nào trên thế giới. Nhưng tôi cam đoan là điều đó không đúng," ông Lavrov nói tại cuộc họp báo ngày 5/6.

Moskva tin rằng có rất nhiều bất đồng giữa các nước Trung Đông, nhưng họ "chưa bao giờ vui mừng trước tình trạng khó khăn đang leo thang trong đối ngoại giữa các bên".

Ông Lavrov cho biết Nga muốn duy trì quan hệ tốt với tất cả quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông, nơi vấn đề chính là "tập trung mọi nỗ lực để chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế".

Điện Kremlin khẳng định nước Nga hy vọng rạn nứt ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực toàn cầu chống lại khủng bố.

"Nga, bên tham gia tích cực trong tiến trình toàn cầu chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, hy vọng tình huống hiện nay không ảnh hưởng đến tinh thần và quyết tâm chung của cuộc đấu tranh," phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói.

Trước đó cùng ngày, Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ai Cập đã tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc Doha tài trợ khủng bố. Qatar phủ nhận cáo buộc, gọi quyết định của 4 nước là "phi lý" và "không có cơ sở".

Libya, Yemen và Maldives cũng cắt đứt quan hệ với Qatar trong ngày mùng 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại