Nga phát triển hệ thống tên lửa mới đặt trên khung gầm Armata

Ly Vy |

Hệ thống tên lửa trên khung gầm Armata có thể tấn công 1 hoặc nhiều mục tiêu gồm xe tăng, công sự, mục tiêu trên mặt đất, phương tiện có tốc độ bay thấp ở khoảng cách tới 145km.

Theo trang mạng tiếng Nga military-informant, Viện thiết kế chế tạo khí cụ thành phố Tula (KBP) đang nghiên cứu phát triển một hệ thống tên lửa đặt trên khung gầm chiến đấu đa năng Armata với nhiệm vụ tiêu diệt các loại xe bọc thép, sinh lực địch hoặc mục tiêu bay thấp.

Hệ thống tên lửa mới đặt trên khung gầm chiến đấu Armata sẽ bao gồm các loại tên lửa chiến thuật, pháo phản lực phóng loạt và tổ hợp tên lửa chống tăng.

Ngoài ra, khung gầm cơ sở này cũng cho phép phóng các loại tên lửa đất đối đất, đất đối không chứa trong các ống bảo quản đặc biệt.


Hình ảnh hệ thống tên lửa mới đặt trên khung gầm Armata.

Hình ảnh hệ thống tên lửa mới đặt trên khung gầm Armata.

Các thành phần của tổ hợp tên lửa sẽ bao gồm bệ phóng đặt trên xe bọc thép và các hệ thống dẫn đường trinh sát trên chiến trường.

Hệ thống có khả năng tương tác được với các loại vũ khí hiện đại, cũng như thu thập thông tin tình báo từ các hệ thống giám sát trên không, trên mặt đất và các hệ thống tác chiến khác.

Hệ thống tên lửa đặt trên khung gầm Armata có thể tấn công 1 hoặc nhiều mục tiêu bao gồm xe tăng, công sự, mục tiêu trên mặt đất và các phương tiện có tốc độ bay thấp ở khoảng cách lên đến 145km.

Người ta cho rằng hệ thống tên lửa mới mang theo 20 đạn tên lửa sẵn sàng phóng cho nhiều mục đích khác nhau.


Xe tăng T-14 Armata.

Xe tăng T-14 Armata.

Hiện nay, Nga đã giới thiệu 3 phương tiện tác chiến dựa trên khung gầm Armata gồm: xe tăng chiến đấu chủ lực T-14, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15, xe cứu kéo T-16.

Ngoài ra, nước này cũng dự định lắp đặt pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV, pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-2 lên khung gầm Armata.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại