Nga phản pháo đề xuất tấn công Assad của giới ngoại giao Mỹ

V.A |

Lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ làm cho cả khu vực rơi vào hỗn loạn, mà không giúp gì cho cuộc chiến chống khủng bố - Nga tuyên bố.

"Trong mọi trường hợp, những lời kêu gọi lật đổ chính quyền ở các nước khác khó có thể được hoan nghênh tại Nga.

Hơn nữa, hạ bệ một chế độ sẽ khiến cuộc chiến chống khủng bố khó mà thành công. Điều đó chỉ làm cho toàn khu vực rơi vào vòng hỗn loạn" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Nga "không biết gì" về bản ghi nhớ nội bộ của một nhóm các nhà ngoại giao Mỹ trong đó thúc giục chính quyền của Tổng thống Obama không kích chính phủ của Tổng thống Syria al-Assad.

"Có những thông tin báo chí chung chung như vậy. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể phát biểu bất cứ điều gì. Cho đến nay chúng tôi chưa có thông tin tin cậy nào" - ông Peskov nói.

Bình luận về tuyên bố của Washington rằng, không quân Nga bị cáo buộc không kích vào các vị trí của phe đối lập Syria được Mỹ hỗ trợ, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, vấn đề này cần được chuyển cho Bộ Quốc phòng.

Người phát ngôn bổ sung, chiến dịch của các lực lượng không quân Nga vẫn tiếp tục ở Syria.

Trước đó, tờ Wall Street đưa tin, hơn 50 nhà ngoại giao Mỹ đã ký vào một biên bản ghi nhớ chỉ trích chính sách của Mỹ về Syria, thúc giục chính quyền Mỹ tấn công chính phủ Syria để ngăn chặn hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại