Nga phải chi bao nhiêu tiền cho Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng?

Quang Huy |

Số tiền mà Chính quyền thủ đô Moscow sẵn sàng chi cho công tác tổ chức các sự kiện trọng thể trên Quảng trường Đỏ nhân dịp Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng 9/5 đã được công bố.

Thông tin này được tờ báo điện tử RBK đăng tải dựa trên các gói thầu đã công khai. Theo đó, đây là số tiền nhỏ nhất mà chính quyền thủ đô bỏ ra để tổ chức Lễ duyệt binh Chiến thắng trong vòng 3 năm gần đây. Để so sánh, năm 2015 họ đã phải tiêu tốn 810 triệu rúp.

Trong năm nay, theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, sẽ có 10 nghìn binh lính, 71 máy bay và trực thăng, cũng như gần 100 đơn vị xe cơ giới bộ binh tham gia vào lễ duyệt binh.

Chi phí nhiều nhất phục vụ cho việc vận chuyển binh lính, mức giá khởi điểm của gói thầu này là 158,7 triệu rúp.

Dịch vụ âm thanh phục vụ buổi sơ duyệt tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow tiêu tốn 3,7 triệu rúp. Công tác lắp đặt và trang trí khán đài ước tính khoảng 47,3 triệu rúp.

Đồng thời, đơn vị thực hiện gói thầu này cũng phải trang trí cả Lăng Lenin, tòa nhà Viện bảo tàng lịch sử và Bách hóa tổng hợp quốc gia, cũng như tháo dỡ sau khi lễ duyệt binh kết thúc. Để đảm bảo thời tiết thuận lợi, chính quyền Moscow sẽ chi khoảng 86 triệu rúp.


Pháo tự hành diệt tăng SU-100 trong Lễ duyệt binh năm 2015

Pháo tự hành diệt tăng SU-100 trong Lễ duyệt binh năm 2015

Vào năm 2014, sau khi sáp nhập Crimea, Lễ duyệt binh cũng được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của gần 150 thiết bị quân sự bộ binh, 69 máy bay và trực thăng. Khi đó, Ngày Chiến thắng được tổ chức trọng thể tại 24 thành phố của Nga, bao gồm cả Sevastopol.

Theo thông tin mới nhất của Bộ Quốc phòng, trong phần duyệt binh trên không, đội máy bay đầu tiên dự kiến xuất hiện trên bầu trời trung tâm Moscow vào lúc 10h48' (giờ Moscow).

Thời gian diễn ra hạng mục này sẽ kéo dài 10 phút với sự góp mặt của hơn 100 phi cơ - mỗi buổi tập có sự góp mặt của 71 máy bay và trực thăng chính, cùng gần 40 chiếc dự phòng.


Trực thăng Không quân Nga trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng

Trực thăng Không quân Nga trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng

Mở màn phần duyệt binh trên không sẽ là chiếc máy bay trực thăng vận tải quân sự lớn nhất thế giới Mi-26 với sự hộ tống của 4 chiếc Mi-8. Trong năm nay, lần đầu tiên có sự xuất hiện của máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A đời mới nhất vừa được Không quân Nga tiếp nhận.

Các phi công giàu kinh nghiệm nhất của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga sẽ điều khiển các máy bay này. Khoảng cách thời gian giữa các đội hình bay sẽ là 20 giây, độ cao hoạt động từ 150 m cho đến 400 m.

Phi đội biểu diễn “Russkie Vityazi” và “Strizi” sẽ thực hiện đội hình “Kim cương” nổi tiếng, với sự tham gia của 5 chiếc Su-27 và 4 chiếc MiG-29.

Phi công thuộc Trung tâm huấn luyện không quân Lipetzk sẽ trình diễn đội hình “Cánh chiến thuật” bằng 10 chiếc Su-34, Su-27 và Su-30SM. Chương trình duyệt binh trên không kết thúc khi các máy bay Su-25 “Grach” nhả khói 3 màu quốc kỳ của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các màn trình diễn được thực hiện theo những yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh.

Trong quá trình sơ duyệt sẽ áp dụng hạn chế không lưu trên bầu trời thủ đô Moscow, tuy nhiên không làm thay đổi lịch trình của các chuyến bay vận tải hành khách. Buổi tối ngày 5/5 diễn ra phần sơ duyệt bộ binh, ngày 7/5/2016 sẽ tổ chức lễ tổng duyệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại