Nga nối gót TQ cấp mạng cho Triều Tiên: Bình Nhưỡng sẽ dễ "né đòn" địa chính trị?

Thi Anh |

Công ty viễn thông TransTeleCom của Nga đã bắt đầu thiết lập đường truyền cho Triều Tiên kể từ 9h08 (giờ GMT) hôm 1/10.

Thông tin do Dyn Research, tổ chức theo dõi tín hiệu truy cập mạng internet toàn cầu tiết lộ.

Trước nay, đường truyền mạng internet của Bình Nhưỡng do công ty Trung Quốc China Unicom xử lý, theo một thỏa thuận kể từ năm 2010. Theo dữ liệu của Dyn, hiện nay TransTelecom sẽ chịu trách nhiệm cho khoảng 60% lượng truy cập internet của Triều Tiên, và Unicom là 40% còn lại.

TransTeleCom từ chối bình luận về thỏa thuận mới này. Trong thông cáo của mình, công ty này chỉ nói: "TransTeleCom vốn đã có đầu mối mạng trung kế với Triều Tiên theo thỏa thuận với Tập đoàn Viễn thông và Bưu chính Triều Tiên, ký kết năm 2009".

Khả năng truy cập internet của Triều Tiên là có giới hạn, ước tính vào khoảng vài trăm cho tới hơn 1.000 kết nối. Theo Bryce Boland, trưởng phòng công nghệ của công ty an ninh mạng Mỹ FireEye, đây là yếu tố sống còn đối với hoạt động tấn công mạng của Bình Nhưỡng.

Ông Boland cho rằng đường truyền từ Nga sẽ giúp Triều Tiên gia tăng khả năng thực hiện các vụ tấn công mạng trong tương lai. Có được đường truyền thông qua cả Nga và Trung Quốc, Triều Tiên có thể giảm sự phụ thuộc của mình vào một nguồn trong trường hợp phải đối mặt với căng thẳng địa chính trị.

Chính phủ phương Tây hiện đang cáo buộc Triều Tiên gây ra một số vụ tấn công mạng đình đám trong những năm gần đây, gồm cả những hoạt động nhằm vào ngân hàng và hãng Sony Pictures, cũng như vụ tấn công WannaCry khiến nhiều hệ thống máy tính bị tê liệt. Bình Nhưỡng đã bác bảo cáo buộc này và khẳng định mình không liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại