Nga ngồi im để Mỹ đuổi kịp T-14 Armata?

Nguyễn Đông |

Việc Nga tạo ra siêu phẩm quá sớm trong khi hiện tại Mỹ chưa có gì là nguyên nhân khiến họ lúng túng và khó đưa ra quyết định.

Hiện tại T-14 Armata của Nga được coi là xe tăng hiện đại nhất thế giới và không có đối thủ.

Để tạo ra được xe tăng như thế này, ngoài việc trang bị hệ thống hỏa lực mạnh, hệ thống tác chiến điện tử hiện đại thì còn phải chú trọng đến hệ thống bảo vệ nhằm nâng cao khả năng sống sót của chúng.

Nga ngồi im để Mỹ đuổi kịp T-14 Armata? - Ảnh 1.

Trước sức mạnh của T-14, Hoa Kỳ đang mất phương hướng phát triển loại xe tăng của tương lai

Ví dụ, đối với T-14 của Nga sử dụng hệ thống bảo vệ chủ động Afghanis, còn đối với xe tăng của Israel sử dụng hệ thống bảo vệ chủ động Trophy. Ngoài hai xe tăng này, hiện nay trên thế giới không một xe tăng nào được trang bị hệ thống tương tự.

Với tính năng bảo vệ tuyệt vời, hệ thống hỏa lực mạnh, sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại và có khả năng hiện đại hóa hơn nữa làm cho xe tăng này trở thành một biểu tượng, được thế giới ngưỡng mộ và là mục tiêu mà các nước cần tiến tới.

Sự xuất hiện của nó sẽ kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang mới. Chúng có thể nói là hoàn hảo và sở hữu sức mạnh đánh sợ, điều này đã được các chuyên gia quân sự Anh thừa nhận và khiến Mỹ lo sợ.

Trước thành công lớn của Nga, Hoa Kỳ đang lên kế hoạch phát triển, hiện đại hóa và thậm chí tạo ra một nguyên mẫu xe bọc thép hạng nhẹ và hạng nặng hoàn toàn mới, thông tin này được thông báo trên cổng thông tin Breakingdefense.

Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn chưa thể xác định nên làm thế nào thì tốt nhất: phát triển một nguyên mẫu hoàn toàn mới hoặc là tiếp tục hiện đại hóa các phiên bản từ những năm 70 của thế kỷ trước?

Theo Trung tướng Herbert Raymond McMaster - Cố vấn an ninh quốc gia, ông cho rằng hiện nay Mỹ nên tập trung phát triển nguyên mẫu xe tăng hoàn toàn mới, cho phép ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất.

Còn nếu tiếp tục hiện đại hóa các phiên bản cũ thì sớm hay muộn chúng cũng nhanh chóng đạt đến giới hạn và không thể nâng cấp lên nữa.

Hiện nay Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện nhiều chương trình lớn nhằm tạo ra siêu phẩm mới. Một trong số đó là dự án NGCV - Next Generation Combat Vehicle. Theo báo cáo, đến năm 2022 Hoa Kỳ sẽ trưng bày hai nguyên mẫu tăng mới, có thể chúng là phiên bản hiện đại hóa sâu hoặc chế tạo mới của loại xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe chiến đấu FY22.

Ngoài ra, Mỹ có kế hoạch tạo ra đối thủ cạnh tranh với T-14 Armata của Nga. Theo đó họ sẽ nghiên cứu và trang bị cho siêu phẩm này hệ thống bảo vệ chủ động APS (Active Protection Systems), cho phép đánh lùi hoặc làm chệch hướng, trung hòa các đầu đạn.

Hiện tại các xe tăng của Mỹ hoàn toàn không được trang bị công nghệ mới này, và sự xuất hiện của hệ thống này sẽ đưa lực lượng xe tăng Mỹ lên tầm cao mới.

Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, tại thời điểm này họ vẫn đang bàn bạc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng - nên phát triển loại xe tăng hoàn toàn mới hay tiếp tục hiện đại hóa Abrams khiến các nhà chức trách đau đầu. 

Bởi vì nếu phát triển hoàn toàn mới sẽ cần nhiều thời gian và chi phí sẽ rất lớn và họ không muốn lặp lại những chuyện buồn những năm qua về các dự án triển vọng. Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo PolitEkspert, Trung tá các lực lượng vũ trang Nga, chuyên gia quân sự Vladimir Yazikov đã phân tích rằng:

"Trước hết, chúng ta thừa hiểu rằng Armata là siêu tăng thế hệ mới. Và mỗi sản phẩm đều có giới hạn hiện đại hóa riêng của nó. Có thể nâng cấp nhiều lần hoặc một lần tùy thuộc vào từng sản phẩm. Và nên nhớ rằng, xe tăng Abrams không phải là xe tăng tốt nhất và tiềm năng hiện đại hóa chúng không cao.

Tất nhiên, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể cải thiện các hệ thống tác chiến hoặc tăng cường khả năng bảo vệ của nó nhưng quan trọng nhất dù sao nó cũng chỉ là một sản phẩm đã lỗi thời. Có thể nói cho dù hiện đại hóa chúng, khả năng thực sự sẽ không tăng đáng kể. 

Vì vậy muốn đối đầu được với Armata, Hoa Kỳ cần phát triển và tạo ra một nguyên mẫu hoàn toàn mới, và chắc chắn họ cần ít nhất 10 năm để làm được một cái gì đó.

Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng, trong thời gian Hoa Kỳ nghĩ và tiến hành dự án tạo ra xe tăng mới thì Armata cũng sẽ được nâng cấp. 

Hiện nay các nhà nghiên cứu đã tuyên bố rằng, trong tương lai T-14 có thể hoạt động mà không cần người lái và chuẩn bị cho sự xuất hiện của dự án T-15. Nếu Mỹ muốn không bị Nga bỏ lại quá xa trong những năm tới họ sẽ phải làm việc thật chăm chỉ", chuyên gia này kết luận.

Việc Mỹ sẽ hiện đại hóa Abrams với mong muốn trở thành đối thủ của Armata, điều này chỉ là "giấc mơ" của Mỹ hay nói các khác họ đang ảo tưởng đến mức nguy hiểm bởi sự đánh giá thấp kẻ thù tiềm năng của họ.

Còn nếu họ quyết định đầu tư một khoản tiền cực lớn dành cho việc nghiên cứu, phát triển và tạo ra loại xe tăng hoàn toàn mới họ cần phải có thời gian, hơn nữa điều này không bảo đảm rằng, họ sẽ thành công và quan trọng hơn trong khoảng thời gian đó Nga sẽ không ngồi yên.

Như vậy có thể thấy, cho dù Mỹ có lựa chọn như thế nào đi nữa thì trong ít nhất hơn một thập kỷ tới trong lĩnh vực này Hoa Kỳ hoàn toàn thua kém Nga, thậm chí nếu Nga tiếp tục hiện đại hóa Armata hoặc cho ra đời T-15 thì hy vọng của Mỹ gần như sụp đổ.

Có thể việc Nga tạo ra siêu phẩm quá sớm trong khi hiện tại Mỹ chưa có gì là nguyên nhân khiến họ lúng túng và khó đưa ra quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại