Nga "múc cháo": Trực thăng hiện đại về tay Ấn Độ - Ai Cập

Tuấn Sơn |

Ông Sergei Chemezov - TGĐ Tập đoàn Rostec Nga vừa cho biết về tiến độ thực hiện các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD nhằm cung cấp cho Ai Cập trực thăng Ka-52K và Ấn Độ trực thăng Ka-226T.

Hãng thông tấn TASS cũng dẫn lời lãnh đạo Công ty Trực thăng Nga (Russian Helicoters) cho biết lô 10 chiếc trực thăng Ka-226T đầu tiên trong tổng số 200 chiếc theo hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD sẽ được bàn giao ngay trong năm 2017 này.

Phòng truyền thông của Công ty này cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch bàn giao lô 10 chiếc trực thăng đầu tiên cho Ấn Độ sau khi nhận được đợt thanh toán đầu tiên. Chúng tôi đang thảo luận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ về thời điểm thực hiện đợt thành toán đầu tiên. Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ ngay trong năm nay". Tiền trao xong, cháo sẽ được múc ngay!

Trước đó, ông Sergei Chemezov - Tổng giám đốc Rostec (Công ty mẹ của Russian Helicoters) đã tiết lộ về hợp đồng bán trực thăng Ka-226T cho Ấn Độ trị giá hơn 1 tỷ USD. Theo ông này, sẽ có 40 chiếc được sản xuất nguyên chiếc và chuyển giao từ Nga, số còn lại sẽ được sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ ở Ấn Độ.

Nga múc cháo: Trực thăng hiện đại về tay Ấn Độ - Ai Cập - Ảnh 1.

Trực thăng Ka-226T

Thỏa thuận hợp tác về việc cùng sản xuất loại trực thăng hạng nhẹ này đã được ký giữa Nga và Ấn Độ từ năm 2015 và trong năm 2016, các bên đã thống nhất một thỏa thuận chi tiết về việc thành lập một liên doanh sản xuất trực thăng Ka-226T. Như các thông tin trước đó cho biết, dòng trực thăng này được sản xuất tại 2 cơ sở Kumertau và Ulan Ude của Nga.

Trực thăng đa dụng hạng nhẹ Ka-226T sử dụng hệ thống cánh quạt đồng trục có trọng lượng cất cánh tối đa 3,4 tấn và có khả năng chuyên chở tới 1,5 tấn hàng hóa hoặc tới 7 hành khách với tầm bay tối đa 600 km.

Theo một hợp đồng lớn khác, các phi công Ai Cập bắt đầu được Nga huấn luyện sử dụng trực thăng tấn công Ka-52 Katran trên những tàu đổ bộ trực thăng Mistral.

Nga múc cháo: Trực thăng hiện đại về tay Ấn Độ - Ai Cập - Ảnh 2.

Trực thăng Ka-52 hoạt động cùng tàu sân bay Kuznetsov.

Ông Sergei Mikheyev Tổng công trình sư của Văn phòng thiến kế Kamov chia sẻ với hãng thông tấn TASS rằng "Nỗ lực lớn nhất của chúng tôi là tập trung vào việc chuẩn bị cho các kíp bay sẽ vận hành trực thăng Ka-52K có được kinh nghiệm và trình độ vận hành tốt nhất. Trong năm tới công tác huấn luyện sẽ phải hoàn tất".

Ông cũng cho biết thêm, không có bất cứ vấn đề gì với Ka-52K bởi thực tế hoạt động trên tàu sân bay Kuznetsov đã minh chứng một cách thỏa đáng rằng chúng là các máy bay trực thăng tấn công "chất".

Ka-52K được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra, hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng tấn công đổ bộ và tham gia phòng ngự chống đổ bộ cả ở tiền tuyến lẫn sâu trong tung thâm. Ka-52K có cặp cánh phụ được thiết kế đặc biệt để có thể mang được các vũ khí hạng nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại