Nga “mất ăn mất ngủ” khi NATO tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực

Vũ Thu Hương |

Sự hiện diện ở khu vực Bắc Cực của quân đội các nước NATO sẽ phát triển trong tương lai gần và điều này sẽ thổi bùng nguy cơ xung đột, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga lo ngại.

Theo Tass, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga Nikolai Yemenov cảnh báo,rằng sự hiện diện của quân đội các nước thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Bắc Cực sẽ phát triển trong tương lai gần và điều này sẽ thổi bùng nguy cơ xung đột.

"Nga nên nhận thức được sự hiện diện quân sự mở rộng của các lực lượng vũ trang NATO ở Bắc Cực trong tương lai gần và sự gia tăng nguy cơ xung đột là kết quả của điều đó", ông Yemenov chia sẻ trong Diễn đàn quốc tế mang tên "Bắc cực: Hôm nay và Tương lai" lần thứ 8.

Nhắc đến việc NATO mở rộng sự hiện diện ở vùng Bắc Cực ông Yemenov đề cập đến cuộc tập trận Trident Juncture năm 2018 vừa qua của liên minh quân sự này.

Diễn đàn này do Hiệp hội các nhà thám hiểm vùng cực tổ chức đang diễn ra tại thành phố St. Petersburg, Nga từ ngày 5- 7/12. Những người tham gia sẽ thảo luận về bảo vệ môi trường ở các vùng phía cực bắc, phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, bảo vệ các quyền cơ bản của người dân bản địa, chính sách ở Bắc Cực và đào tạo nhân sự.

Khoảng 2.000 người từ các vùng Bắc cực của Nga và từ hơn 20 quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên của Hội đồng Bắc cực, đang tham gia dự Diễn đàn.

Bắc Cực đang trở thành "đấu trường" cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt để kiểm soát các tuyến đường vận chuyển và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng toàn cầu. Cuộc tập trận Trident Juncture của NATO được cho là một trong những nỗ lực để chứng tỏ tầm ảnh hưởng của tổ chức này trong khu vực và là minh chứng cụ thể cho nhận định trên.

Giới quan sát cho rằng, Bắc Cực giờ đây không chỉ là mối quan tâm của những nước có liên quan trực tiếp như Mỹ, Canada, Na Uy, Đan Mạch mà còn với cả các nước khác, chẳng hạn như Trung Quốc. Khám phá vùng cực Bắc giờ không còn là những chương trình khoa học thuần túy nữa mà đã trở thành một vấn đề kinh tế dẫn đến cuộc cạnh tranh chính trị khốc liệt.

Báo chí phương Tây đưa tin, Nga trên thực tế đã tăng cường mạnh sự hiện diện quân sự của nước này ở Bắc Cực trong những năm gần đây. Hiện tại, Nga đang triển khai 40 tàu phá băng ở Bắc Cực cùng với các căn cứ quân sự được trang bị những hệ thống tên lửa phòng không đình đám S-400.

S-400 Triumph là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn. S-400 được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại