Nga lên tiếng về cáo buộc 2 tỉ USD "tiền bẩn" liên quan Putin

Ngọc Minh |

Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng bác bỏ các thông tin có liên quan tới Nga và Putin trong vụ rò rỉ Tài liệu Panama đang gây chấn động truyền thông thế giới.

Bình luận về những trang hồ sơ có liên quan tới Nga trong Tài liệu Panama bị rò rỉ, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, ở phương Tây, tư tưởng chống Putin đã đạt tới đỉnh điểm, tới mức mà họ gần như không thể nói về Nga theo một cách tích cực.

"Sự 'rò rỉ' đó, theo quan điểm của chúng tôi, là nhằm vào công chúng ở nước ngoài. Nó cũng cho thấy rõ ràng rằng hội chứng ám ảnh Putin đã đạt tới mức mà, việc nói nói tốt về nước Nga, hoặc nói về hành động và thành công của Nga là điều không thể.

Người ta cần phải nói (về Nga) một cách tiêu cực, càng tiêu cực càng tốt, và khi không còn gì để nói thì cần phải bịa ra. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó".

Ông Peskov chỉ ra, những thông tin được tiết lộ trong Tài liệu Panama thực chất nhằm vào Putin, dù rằng tên ông không một lần xuất hiện trong các hồ sơ này, "đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, và lâu dài hơn là cuộc bầu cử tổng thống 2 năm tới".

Phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc về đường dây 2 tỉ USD "tiền bẩn" của một số quan chức Nga được nói tới trong Tài liệu Panama và sự liên quan của nó đến nhà lãnh đạo Nga.

"Không có bất cứ thông tin nào liên quan tới Tổng thống Putin - chỉ là một vài lời bóng gió, phỏng đoán, suy diễn chẳng cần phải phản ứng lại. Nó không liên quan gì tới chúng ta, cũng không có mối liên hệ nào với Tổng thống".

Điện Kremlin cũng khẳng định họ biết "tập đoàn các nhà báo" và người "tài trợ cho tổ chức" công bố các tài liệu bị rò rỉ này. Theo ông Peskov, trong số đó có cả các cựu đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA, cùng các nhân viên tình báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại