Nga lên kế hoạch "xóa sổ" đồng đôla Mỹ trong 5 năm

Khánh Minh |

Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Hạ viện Nga ủng hộ kế hoạch ngừng hoàn toàn sử dụng đồng đôla Mỹ - chương trình có thể hoàn thành trong 3-5 năm.

"Tôi nghĩ đây đều là những đề xuất rất khả thi, mặc dù chúng không được thiết kế để cứu vãn hệ thống ngân hàng của chúng ta, mà để thực hiện các biện pháp làm cho toàn bộ hệ thống tài chính của chúng ta độc lập với ảnh hưởng từ bên ngoài" - Ria Novosti dẫn lời nghị sĩ Anatoly Aksakov cho biết cuối tuần qua.

Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Hạ viện Nga tin rằng, các nước phương Tây sẽ không sớm dỡ bỏ trừng phạt Nga trong ngắn hạn, thay vào đó có khả năng áp đặt hạn chế mới thậm chí còn khắc nghiệt hơn.

Ông Aksakov nói rằng trong bối cảnh chính trị hiện nay, việc từ chối đồng đôla phải trở thành xu hướng toàn cầu. Ông cho biết, sự phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ của nền kinh tế Nga hiện nay có thể chấm dứt hoàn toàn trong khoảng thời gian tương đối ngắn, từ 3-5 năm.

Ông Aksakov đưa ra tuyên bố của mình sau khi tổng giám đốc ngân hàng lớn thứ 2 của Nga, VTB, ông Andrey Kostin, đệ trình kế hoạch dự kiến loại bỏ đồng đôla Mỹ.

Kế hoạch của ông Kostin được tờ Izvestia đăng tải, bao gồm các bước: nhanh chóng chuyển đổi thanh toán bằng đồng nội tệ trong các hợp đồng với nước ngoài, tái đăng ký các công ty lớn của Nga để họ trở thành người nộp thuế của Nga, thiết lập lưu trữ chứng khoán đặc biệt trái phiếu Nga thay cho trái phiếu Châu Âu, tổ chức chiến dịch cấp phép cho tất cả những người tham gia thị trường tài chính để đảm bảo mọi người làm theo theo những quy tắc giống nhau.

Cuộc phỏng vấn của ông Kostin với tờ Izvestia được đăng tải sau khi EU gia hạn trừng phạt Nga cho đến tháng 3.2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại