Nga: Ký hợp đồng F-18 với Phần Lan, Mỹ từ "bồ câu hòa bình" hiện hình "diều hâu điên dại"

Thiên Minh |

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm kỳ Barack Obama đã thông qua thỏa thuận về máy bay chiến đấu F-18 trị giá 156 triệu USD với Phần Lan.

Điều này đã khiến Nga, người hàng xóm hùng mạnh phía đông của Phần Lan, giận dữ và cảm thấy bị đe dọa.

Đề cập tới vấn đề này, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia khoa học chính trị tại Moscow Dmitry Drobnitsky cho rằng chính quyền ông Obama đang cố tình làm phức tạp mối quan hệ với Nga.

"Tôi cảm thấy ông Obama đang tìm cách làm xấu đi mối quan hệ giữa Washington và Moscow tại châu Âu và Syria để chính quyền Tổng thống kế nhiệm gặp nhiều khó khăn hơn. Song, tôi cho rằng việc phá hỏng các mối quan hệ song phương tới mức độ không thể quay trở lại bình thường như trước là một nhiệm vụ tương đối khó nhằn" - ông Drobnitsky nhận định.

Bình luận về thỏa thuận máy bay chiến đấu của Mỹ với Phần Lan, theo ông Drobnitsky, Nga không có gì phải lo ngại.

"Tôi không nghĩ rằng các máy bay chiến đấu thế hệ 4 đó sẽ gây ra bất cứ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với Nga. Ở đây, điều quan trọng hơn cả là kẻ thường tỏ ra như 'một chú chim bồ câu hòa bình' thì nay lại hành xử như 'một con diều hâu điên dại'" - ông Drobnitsky nói bóng gió.

Trước đó, theo thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thỏa thuận trị giá 156 triệu USD với Phần Lan trong khuôn khổ chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) để nâng cấp, kéo dài tuổi thọ cho các máy bay chiến đấu F-18 của nước này.

Gói hỗ trợ còn bao gồm thử nghiệm phần mềm, thử nghiệm bay, cung cấp phụ tùng thay thế và sửa chữa, hỗ trợ kiểm tra thiết bị.

Các nhà thầu chính trong hợp đồng này bao gồm Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, BAE North America, General Electric, General Dynamics, Northrop Grumman và Rockwell Collins.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại