Nga khôi phục vị thế quân sự thời hậu Xô Viết

Tùng Dương |

Hiệu quả của chiến dịch quân sự do Lực lượng Không quân Vũ trụ tiến hành ở Syria cho thấy Nga đã thành công bước đầu trong việc khôi phục sức mạnh của lực lượng vũ trang sau sự đổ vỡ thời hậu Xô Viết.

Phân tích trên tờ The National Interest, chuyên gia Dave Majumdar nhận định, trong thời gian dài không quân Nga tụt hậu về kỹ thuật so với Mỹ và một số quốc gia phương Tây.

Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trên bằng việc phát triển hệ thống hỗ trợ hướng tới những mục tiêu riêng rẽ cho các khí tài quân sự.

Ví dụ, như các doanh nghiệp quốc phòng là Rostex và Roscosmos đã nghiên cứu và chế tạo ra những hệ thống hỗ trợ đặc thù dành cho tiêm kích Su-30SM, Su-35 và MiG-29.

Ngoài ra, Moscow cũng chú trọng phát triển hệ thống định vị dẫn hướng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ của các vệ tinh GLONASS.

Nga cũng dự kiến ứng dụng hệ thống phát hiện quang điện và laser hồng ngoại cũng như công nghệ sử dụng các tuyến liên lạc hướng xuống.

"Nga đã tăng tốc phát triển những hệ thống ngắm mới, bởi kinh nghiệm chiến đấu ở Syria cho thấy rằng trong chiến tranh hiện đại không thể thiếu công nghệ như vậy", chuyên gia Dave Majumdar nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại