Nga hiện đại hóa tiêm kích MiG-29N cho Malaysia

Nguyễn Đông |

Nga sẵn sàng tiến hành sửa chữa và hiện đại hóa toàn diện các chiến đấu cơ MiG-29N của Malaysia lên chuẩn MiG-29SM.

Đại diện Tập đoàn chế tạo hàng không thống nhất (UAC) của Nga đã trao đổi với Thủ tướng Malaysia Najib Razak như vậy trong chuyến thăm của ông tại Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế (LIMA 2017).

Hiện tại, quân đội Malaysia đang có 18 máy bay MiG-29N đã mua của Nga từ năm 1994. "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện việc sửa chữa và hiện đại hóa những chiến đấu cơ này lên chuẩn MiG-29SM. Chúng tôi đã mang một máy bay MiG-29SM mô phỏng đến triển lãm lần này", vị đại diện UAC cho biết.

Đã từng có thời điểm Malaysia lên kế hoạch cắt giảm việc sử dụng MiG-29N do chi phí hoạt động của lực lượng không quân nước này tăng cao.

MiG-29SM là một chiến đấu cơ đa nhiệm mang những vũ khí có độ chính xác cao có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không hoặc mặt đất. Đây là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 chất lượng nhất hiện nay.

Thủ tướng Malaysia đã đề cập đến việc quân đội nước này đang sử dụng chiến đấu cơ Su-30MKM của Nga và lắng nghe phía UAC chào hàng MiG-35 và MiG-29K (loại hoạt động trên tàu sân bay).

Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế (LIMA) là một hoạt động thường niên diễn ra tại khu nghỉ mát Langkawi của Malaysia. Đây là triển lãm quân sự lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm nay triển lãm diễn ra từ 21 đến 25/3, Nga mang đến triển lãm lần này các phi cơ chiến đấu, thủy phi cơ và tàu ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại