Nga hé lộ về tên lửa phòng không tầm xa mới cho tàu chiến

Lương Trung |

Thứ Ba tuần trước, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo nước này đang tiến hành thử nghiệm loại tên lửa phòng không tầm xa mới dành cho tàu chiến.

Trao đổi với hãng tin Sputnik, ông Igor Korotchenko - chuyên gia quân sự, đồng tời là biên tập viên tạp chí National Defense - cho biết loại tên lửa tầm xa mới này là một phần của hệ thống phòng không 9K96 Redut, hay còn gọi là Poliment Redut.

"Có vẻ như ngài bộ trưởng đề cập đến hệ thống Poliment Redut – một hệ thống phòng không được phát triển để lắp đặt trên các chiến hạm tiên tiến.

Hiện đang có một loạt tên lửa phòng không dẫn đường được chế tạo cho hệ thống này, trong đó có tên lửa tầm xa. Chúng đang được thử nghiệm theo kế hoạch và thời hạn mà Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua" - ông Korotchenko nói.

Ngoài ra, còn có các tên lửa đất-đối-không tầm xa đang được phát triển cho hai hệ thống phòng không S-400 và S-500.

"Những hệ thống này sẽ tạo nền tảng cho một bộ phận hỏa lực của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Trong khi đó, hệ thống Poliment-Redut sẽ mang lại khả năng phòng không cho các tàu chiến hoạt động đơn lẻ và theo nhóm của hải quân Nga.

Bên cạnh đó, một nhà máy mới của tập đoàn Almaz-Antey tại Kirov đã được đưa vào hoạt động, đây sẽ là nơi sản xuất các loại tên lửa tiên tiến dành cho tất cả các hệ thống tên lửa đang được chế tạo trên khắp nước Nga" - ông Korotchenko nói.

Poliment Redut là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa với ống phóng thẳng đứng, được trang bị cho các tàu chiến thế hệ mới của Nga, bao gồm tàu khu trục, khinh hạm, tàu hộ tống.

Các tàu hộ tống thuộc đề án 20380 lớp Steregushchiy và đề án 20385 lớp Gremyaschiy đã được lắp đặt hệ thống này.

Ngoài ra, hệ thống này, với số lượng module lớn hơn, cũng được trang bị trên các khinh hạm lớp Admiral Gorshkov.

Được biết, hệ thống Poliment Redut có thể tấn công đồng thời 16 mục tiêu trên không, bao gồm cả tên lửa và máy bay các loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại