Nga hé lộ kỳ tích của vũ khí chiến đấu ở căn cứ Syria

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Nga tiết lộ kỳ tích của máy bay và trực thăng quân sự hoạt động ở Syria.

Ngày 17.12, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết, máy bay quân sự và trực thăng Nga có thể thực hiện tới 100 lần xuất kích mỗi ngày từ căn cứ không quân Hmeimim ở Syria nhờ hoạt động hiệu quả của các đơn vị kỹ thuật.

“Tập đoàn máy bay Nga UAC, trực thăng Nga, tập đoàn tên lửa chiến thuật KTRV và các đơn vị khác của tổ hợp công nghiệp quân sự đã góp phần làm nên nền tảng kỹ thuật để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ không quân Hmeimim, Syria.

Sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên gia cho phép các máy bay có thể thực hiện tới 100 lần xuất kích mỗi ngày” - Sputnik dẫn lời ông Borisov phát biểu với báo giới.

Chỉ số tin cậy của tiêm kích Su-35 và Su-30SM của Nga ở Syria cũng vượt quá mức dự kiến từ 3-4 lần - Phó Thủ tướng Borisov bổ sung.

“Các chỉ số về độ tin cậy mà Su-35 và Su-30MS đạt được trong hoạt động tác chiến chuyên sâu cao gấp 3-4 lần so với tiêu chuẩn” - ông Borisov nói sau chuyến thăm Syria.

Phó Thủ tướng nói thêm, hệ thống tên lửa Iskander-M cũng như các hệ thống pháo phản lực Tornado-G và Smerch cũng đã chứng minh tính hiệu quả trong chiến đấu ở Syria.

Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Syria từ tháng 9.2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 11.12.2017, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh rút một phần đáng kể quân số Nga về nước, một tuần sau tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria.

Tuy nhiên, các quân nhân Nga vẫn hiện diện ở căn cứ hải quân ở cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimim để tiếp tục giúp duy trì an ninh tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại