Nga hé lộ biến thể siêu tăng T-14 Armata không người lái

Tùng Dương |

Biến thể không người lái của xe tăng Т-14 Armata dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020.

Trên đây là tiết lộ của Tổng giám đốc hãng Uralvagonzavod, ông Aleksandr Potapov.

Theo đó, Nga sẽ phát triển biến thể tăng Т-14 Armata vào năm 2018, và sẽ hoàn thành biến thể sau 2 năm. Trong thời gian này các kỹ sư Nga cũng chế tạo các thiết bị số để thực hiện nhiệm vụ theo tình hình thực tế.

Khung gầm xích hạng nặng chuẩn hóa Armata do Uralvagonzavod phát triển đã được giới thiệu cho công chúng trong cuộc sơ duyệt duyệt binh Chiến thắng vào tháng 4/2015. Nó là cơ sở để chế tạo xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, xe chiến đấu yểm trợ tăng, xe cứu kéo bọc thép.

Xe tăng Т-14 sử dụng khung gầm Armata là sản phẩm hoàn toàn của Nga, xe tăng đầu tiên trên thế giới lắp tháp không người, được sản xuất loạt từ năm 2017.

Năm 2015, Nga đã sản xuất lô tiền sản xuất loạt gồm 20 xe tăng, nhưng đạn pháo dành cho Т-14 đến nay vẫn chưa hoàn thành chế tạo tuy đã có những kết quả tích cực trong phát triển.

Trước đó, Tổng giám đốc Uralvagonzavod tiền nhiệm Oleg Syienko cho bieetsm, việc phát triển đạn cho tăng Armata do Tổng công ty Rosatom đảm nhiệm. Lô đạn đầu tiên để thử nghiệm Uralvagonzavod đã dự định nhận vào tháng 2/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại