Nga hậu thuẫn Syria mở đường máu vào Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Quân đội Syria được Nga hậu thuẫn đã mở đường máu vào Hamouriyah ở Đông Ghouta, tiếp tục các cuộc tấn công kéo dài suốt cả tháng qua.

Tờ The Guardian dẫn lời một quan sát viên cho hay, quân chính phủ Syria phá vỡ vòng vây tràn vào một thị trấn trọng điểm trong khu vực do phiến quân kiểm soát ở Đông Ghouta , gần Damascus, giữa những đợt ném bom hạng nặng.

"Quân đội đã tấn công Hamouriyah" - Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết hôm 14.3, bổ sung rằng quân đội đã kiểm soát khu vực phía nam của vòng vây.

Lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã tấn công Đông Ghouta từ tháng Hai để tái chiếm lại pháo đài cuối cùng của phiến quân ở ngoại ô Damascus. Cuộc tấn công chia cắt Đông Ghouta thành 3 khu vực, mỗi khu do một nhóm phiến quân khác nhau kiểm soát. Khu xung quanh Hamouriyah nằm trong tay nhóm Faylaq al-Rahman và bị dội bom ồ ạt trong những ngày gần đây.

Hơn 1.200 dân thường đã thiệt mạng ở Đông Ghouta từ ngày 18.2.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14.3, lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Douma, Đông Ghouta được gia hạn thêm 2 ngày - theo Interfax. Trẻ em và những người cần điều trị đang được di tản khỏi khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại