Nga hạ thủy tàu ngầm "vô hình"

Minh Hạnh |

Một tàu ngầm tấn công chạy bằng điện và diesel mới của Nga vừa được hạ thuỷ, hãng tin RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng.

Theo RT, tàu ngầm Kronstadt được hạ thuỷ tại St. Petersburg hôm qua, 20/9.

Kronstadt là tàu ngầm tấn công chạy bằng điện và diesel mới, có khả năng phóng cùng lúc hàng loạt tên lửa hành trình, khiến các mục tiêu gần như không có cơ hội chống cự.

Nga hạ thủy tàu ngầm vô hình - Ảnh 1.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo ông Viktor Chirkov, cựu chỉ huy Hạm đội Baltic, hiện là cố vấn trưởng của công ty đóng tàu nhà nước, Kronstadt sở hữu thiết bị tiên tiến và phát ra âm thanh cực thấp nên gần như vô hình đối với kẻ thù.

Bản thân tàu được thiết kế với khả năng phát hiện các mục tiêu có tiếng ồn thấp ở khoảng cách xa.

Nga hạ thủy tàu ngầm vô hình - Ảnh 3.

Ảnh: Sputnik

Nga hạ thủy tàu ngầm vô hình - Ảnh 4.

Ảnh: Sputnik

Tàu mang theo một số tên lửa hành trình có độ chính xác cao, cũng như một số ngư lôi và mìn hải quân.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu có khả năng bảo vệ các căn cứ hải quân, thực hiện nhiệm vụ trinh sát các tàu địch và tàu ngầm khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại