Nga công khai hoạt động của máy bay Tu-160 trong chuyến thăm Venezuela

HẢI ANH |

Máy bay ném bom chiến lược của Nga được các máy bay chiến đấu Su-30 và F-16 của Venezuela hộ tống vào một số thời điểm nhất định trong chuyến bay kéo dài 10h trên biển Caribbean.

Ngày 12.12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay Tu-160 của Nga đã bay qua biển Caribbean trong khoảng mười giờ.

"Trong chuyến thăm quốc tế của phái đoàn của Lực lượng phòng vệ không gian vũ trụ tới Cộng hòa Bolivar Venezuela , các phi công của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã thực hiện một chuyến bay trên không phận trên biển Caribbean. Chuyến bay kéo dài khoảng 10 giờ" - bộ phận truyền thông Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thông tin cũng cho biết, trong lộ trình bay của máy bay ném bom Nga, vào một số thời điểm diễn ra chung với các máy bay chiến đấu Su-30 và F-16 của không quân sự quốc gia Venezuela.

"Các phi công 2 nước đã luyện tập phối hợp trên không khi hoàn thành những nhiệm vụ này" - thông cáo cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh thêm rằng chuyến bay được thực hiện theo đúng quy tắc sử dụng không phận.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160, máy bay 124 "Ruslan"và Il-62 của Nga đã đến Venezuela.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay ném bom Tu-160 của Nga có chuyến bay kéo dài như vậy. Trước đó, Tu-160 của Nga đã đến thăm Venezuela vào tháng 9.2008 và tháng 11.2013.

Cận cảnh máy bay Tu-160 của Nga hạ cánh ở Venezuela. Nguồn: RT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại