Nga công bố video: Su-57 được chiến đấu thử nghiệm ở Syria

Nguyễn Thuận |

Kênh truyền hình "Zvezda" đăng tải video, ghi lại một cảnh máy bay chiến đấu thế hệ năm mới nhất Su-57, xuất kích thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu ở Syria.

Theo những thông tin chưa kiểm chứng, Su-57 được phép sử dụng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu mặt đất, nhưng không rõ loại nào đã được sử dụng.

Su-57 tiến hành các cuộc xuất kích để kiểm nghiệm những tính năng kỹ chiến thuật, trong đó có khả năng tàng hình, sử dụng các loại vũ khí trong tình huống chiến đấu thực sự dưới tầm quan sát của hàng chục lực lượng quân sự phương Tây trên bầu trời Syria.

Video về chuyến xuất kích của Su-57 trong điều kiện tác chiến thực tế được đăng tải trên trang Bộ Quốc phòng Nga thuộc mạng xã hội VKontakte.

Theo thông báo của Bộ quốc phòng Nga: "Trong các chuyến xuất kích chiến đấu, lực lượng không quân Nga đã kiểm trả những tính năng kỹ chiến thuật của máy bay, hệ thống trí tuệ nhân tạo trong thông tin và điều khiển bay, hoạt động các nội hàm của tất cả các hệ thống, bộ phận, trong đó có tổ hợp vũ khí.

Chuyến bay còn nhằm kiểm tra máy bay và tình trạng khí thuật khi bay ở nhiệt độ cao, không gian nhiều bụi bẩn, địa hình hoạt động hoàn toàn không quen thuộc và những yếu tố chiến trường khác".

Đặc biệt, S-57 kiểm tra khả năng tàng hình trước các phương tiện kiểm soát đường không Syria, không có thông tin nào từ phương Tây về hoạt động của Su-57 trên chiến trường Syria, mặc dù Su-57 phải liên tục xuất kích hàng chục lần để kiểm tra năng lực bay chiến đấu của máy bay.

Các máy bay Su-57, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Syria tiến hành các cuộc tập kích đường không bằng tên lửa hành trình, nhưng không rõ loại nào được trang bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nhấn mạnh, việc đưa Su-57 đến Syria nhằm phục vụ mục đích kiểm tra, Su – 57 đã hoạt động thế nào trong điều kiện chiến trường thực tế, các tính năng kỹ thuật bao gồm cả tàng hình.

Bay kèm cùng với Su-57 là máy bay theo dõi các thông số kỹ thuật của vũ khí và máy bay phòng thí nghiệm theo dõi và thu thập dữ liệu bay của các bộ phận trên tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, Mikhail Strelets, nhà thiết kế thuộc Cục thiết kế Sukhoi, cho biết Su-57 được phát triển như một tiêm kích đa nhiệm, có khả năng giải quyết tất cả các nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trên không và mặt đất, tích hợp những thiết kế kỹ thuật ưu việt nhất của F-22 và F-35.

Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 xuất kích trên chiến trường Syria, phần sử dụng vũ khí đã bị cắt bỏ để giữ bí mật. Video Bộ Quốc phòng Nga


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại