Nga công bố hình ảnh phóng thử “sát thủ diệt hạm” Basiton-P

Tuấn Sơn |

Ngày 9-7, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố những hình ảnh phóng thử tổ hợp tên lửa diệt hạm bờ đối hải K-300 Bastion-P trong một cuộc diễn tập phòng thủ chống lại các mục tiêu hải quân của đối phương.

Clip về vụ phóng thử tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P được công khai tại chuyên trang của Bộ Quốc phòng Nga trên kênh chia sẻ video Youtube. Trong đoạn clip, tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P đã tung đòn tấn công bằng tên lửa siêu hành trình siêu thanh P-800 Onyx tiêu diệt mục tiêu giả lập cách đó 150km.

Theo nguồn tin của tờ báo Nga Rossiyskaya Gazeta, đơn vị Bastion-P tham gia diễn tập thuộc thành phần của lực lượng tên lửa bờ của Hạm đội Thái Bình Dương. Trước khi tiến hành phóng thử, tổ hợp Bastion-P đã tiến hành cơ động khoảng 200km từ vị trí đóng quân đến khu vực chiến đấu với nhiều tình huống tác chiến giả lập.

Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự Nga, tổ hợp Bastion-P hoàn toàn đủ khả năng đánh bại hoặc vô hiệu hóa các một hạm đội của đối phương nếu chúng nằm trong tầm bắn.

Tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P được Liên Xô phát triển vào những năm 1980 để thay thế các tổ hợp Rubezh và Redut đã lỗi thời. Quá trình phát triển dòng tên lửa bờ đối hải này từng bị gián đoạn do sự tan vỡ của Liên Xô và chỉ được nối lại từ cuối những năm 1990.

Clip phóng diễn tập tổ hợp Bastion-P do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Điểm đặc biệt của tổ hợp Bastion-P nằm ở các tên lửa P-800 Onyx (tên NATO: SS-N-26) có trong trang bị. Đây là dòng tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh độc đáo của Nga. Với khả năng đạt tốc độ bay siêu thanh tới Mach 2.5, quỹ đạo bay phức tạp, tầm bắn đạt tới 300km (phiên bản xuất khẩu), tên lửa P-800 Onyx thực sự là ác mộng đối với chiến hạm đối phương.

Ngoài Hải quân Nga, tổ hợp Bastion-P hiện có trong biên chế quân đội một số quốc gia trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại