Nga có thể đã phóng tên lửa S-400 diệt 1 máy bay Mỹ - "Không nói suông"?

Bình Nguyên |

Giữa lúc máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đang nhởn nhơ trên bầu trời Syria thì tên lửa S-400 của Nga có thể đã khai hỏa. Một số nguồn tin cho rằng 1 máy bay Mỹ đã bị tiêu diệt.

Tin chưa kiểm chứng: S-400 Nga đã khai hỏa ở Syria

Như chúng tôi đã dẫn, Trang tin quân sự Rusvena.su của Nga dẫn nguồn tin chưa kiểm chứng của một số người Syria sinh sống ở gần cảng Tartus rằng hôm qua họ đã nghe và nhìn thấy tổ hợp tên lửa S-400 khai hỏa.

Trong khi đó, trang tin halturnershow.com lại cho rằng Nga đã phóng 1 quả tên lửa S-300 và tiêu diệt 1 máy bay trinh sát không người lái EQ-4 "Global Hawk" rất hiện đại của Mỹ ở trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria.

Chưa biết độ xác thực của những tin tức "nóng bỏng" này đến đâu, Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ chưa xác nhận bất cứ điều gì nhưng có thể thấy những dấu hiệu bất thường của vụ phóng tên lửa này, nhất là trong bối cảnh tình hình ở Syria đang hết sức nhạy cảm. Bất cứ sự thiếu kiềm chế nào cũng có thể dẫn tói bùng phát một cuộc xung đột quân sự toàn diện quy mô lớn.

Nước cờ cao tay?

Nếu sự kiện này đã xảy ra, rất có thể nó chỉ là một vụ phóng tên lửa S-400 (hoặc S-300) trong khuôn khổ huấn luyện định kỳ của lực lượng tên lửa Nga ở Syria. Nhưng nó cũng có thể là một hành động có chủ ý và có thể coi là một nước cờ hết sức cao tay của Nga.

Sau vụ máy bay tiêm kích bom Su-22 của Không quân Syria bị bắn hạ bởi tiêm kích F/A-18 của Mỹ, có thể Nga đã chọn đúng thời điểm nhạy cảm để phóng tên lửa, như nhắc nhở Liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu rằng: "Chúng tôi không nói suông, bất cứ vật thể bay nào xâm phạm vùng 'cấm bay' là bờ Tây sông Euphrate".

Nga có thể đã phóng tên lửa S-400 diệt 1 máy bay Mỹ - Không nói suông? - Ảnh 1.

Tên lửa S-400 Nga khai hỏa trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật.

Hành động này của Nga, nếu được xác nhận, chắc chắn sẽ khiến "ai đó" phải giật mình, "biết điều" thì đừng có khiêu khích thêm nữa kẻo sẽ có kết quả không hay.

Hầu hết các chuyên gia quân sự đều nhất trí rằng, một khi tên lửa S-400 (hoặc S-300) đã khai hỏa thì đến các máy bay tiêm kích tàng hình còn phải sợ huống chi chỉ là mấy chiếc tiêm kích, ném bom thế hệ 4 có diện tích phản xạ radar khá lớn.

Nếu bị S-400 ngắm bắn thì phi công trên những F-15, F-16, F/A-18,... chỉ còn biết có cầu nguyện mà thôi. Họ sẽ có rất ít cơ hội thoát khỏi sự truy sát của những tên lửa tối tân bậc nhất thế giới này.

Màn "thị uy" phóng tên lửa S-400 của Nga tại Syria, nếu đã diễn ra, có thể là một mũi tên trúng rất nhiều đích:

Thứ nhất, các lãnh đạo cấp cao của Nga muốn kiểm tra trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các kíp trắc thủ tên lửa S-400 ở Syria. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ huấn luyện mà không bắn đạn thật thì sẽ không thể đánh giá hết trình độ, kỹ năng chiến đấu của những người đang nắm giữ thứ vũ khí phòng không tầm xa đầy uy lực này.

Nga có thể đã phóng tên lửa S-400 diệt 1 máy bay Mỹ - Không nói suông? - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa S-400 và các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga triển khai ở Syria.

Đồng thời, qua đó cũng có cơ sở để kiểm tra đánh giá hệ số kỹ thuật của tên lửa ở Syria có đảm bảo sẵn sàng chiến đấu hay không. Khí hậu khô nóng ở Syria cũng là một bài trắc nghiệm hoàn hảo về mức độ thích nghi với các điều kiện khi hậu khác nhau của tên lửa S-400.

Thứ hai, Nga muốn thực hiện "nói có người nghe, đe có người sợ", nói được làm được. Hình ảnh của nước Nga sau vụ phóng tên lửa S-400 này có thể sẽ trở nên tích cực hơn nhiều, không như vụ tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ bắn vào, đập nát căn cứ không quân Syria trong khi tên lửa Nga lại "im hơi lặng tiếng".

Có lẽ đây mới là mục đích thực của vụ phóng tên lửa S-400 này. Kịch hay đang còn ở phía trước. Mỹ và liên quân hãy cẩn thận, chớ có đùa với lửa, nếu "khôn ra" thì hãy tránh thật xa vùng hỏa lực của những tổ hợp tên lửa mà Nga bố trí ở Syria.

Thứ ba, nếu quả thực Nga đã bắn tên lửa diệt 1 máy bay trinh sát không người lái  EQ-4 "Global Hawk" của Mỹ thì đây chắc chắn là "tin tức sốt dẻo nhất" trong ngày. Một quả đạn S-400 (hoặc S-300) diệt 1 mục tiêu, xác suất trúng đích 100% chứng minh hoàn hảo cả về tính năng của tên lửa cũng như mức độ sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ Nga ở Syria.

Và, mục tiêu bị diệt chỉ là 1 máy bay không người lái, vừa đủ để đưa ra lời cảnh báo đánh thép nhưng lại không khiến Mỹ "nóng mặt".

Và nếu như vậy, chắc chắn các máy bay chiến đấu của liên quân sẽ không còn được nhởn nhơ "dạo chơi" hay muốn làm gì thì làm trên bầu trời Syria. Người Nga sẽ "không nói suông".

Tuy nhiên, mọi thông tin vẫn đang được xác minh và chờ đợi một kết luận cuối cùng từ phía Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại