Nga chuyển S-300 của Syria đi đâu?

Thùy Dung |

Trang Sputnik dẫn nguồn tin từ Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga khẳng định, Moscow không khôi phục hợp đồng cung cấp S-300 cho Syria.

"Không, đến nay không có kế hoạch nào", tuyên bố được ông Alexander Fomin đưa ra khi trả lời câu hỏi về kế hoạch Nga có chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria hay không.

Được biết, hồi tháng 6/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng, thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa S-300 đã được ký với Syria, nhưng chưa có bất cứ thành phần nào được chuyển giao.

Đến năm 2014, chính phủ Syria đã yêu cầu Nga bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 nhưng vẫn không được Moscow chấp thuận.

Nga chuyển S-300 của Syria đi đâu? - Ảnh 1.

Hệ thống S-300VM.

Việc Nga chưa chuyển giao S-300 cho Syria là sự thật, tuy nhiên những hệ thống vũ khí này được sản xuất cho Damascus sẽ được Nga xử lý thế nào? tạp chí IHS Jane’s đặt câu hỏi.

Liên quan đến vấn đề này, IHS Jane’s dẫn nguồn tin quân sự cho biết nó (S-300) nhiều khả năng đã được chuyển giao cho Ai Cập.

Đây rất có thể là những hệ thống S-300VM đã được Nga chuyển giao cho Ai Cập hồi đầu năm 2015, tạp chí Mỹ nhận định.

Ngoài ra, việc dừng chuyển giao S-300 cho Syria còn liên quan đến quyết định dừng sản xuất S-300 của Nga bắt đầu được thực hiện từ năm 2015.

TASS dẫn lời nguồn tin cấp cao trong khu phức hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, quá trình sản xuất hệ thống phòng không S-300 đã được dừng hoàn toàn vào năm 2015.

Liên quan đến các hệ thống S-300 đã được xuất khẩu, nguồn tin cho biết "Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sản xuất linh kiện thay thế cho S-300 vẫn tiếp tục, thậm chí sẽ phát triển trong những năm tới".

“S-400 sẽ là hệ thống chính cho lực lượng phòng không chúng tôi. Tuy vậy, S-300 vẫn còn hoạt động và việc sản xuất linh kiện thay thế sẽ vẫn được tiếp”, nguồn tin đã nói.

Tên lửa S-300 của Nga được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Hiện có khá nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu hệ thống S-300 của Nga, chủ yếu là ở Đông Âu và châu Á, trong đó có Ukraine, Hy Lạp, Syria, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam…

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 là hệ thống tên lửa di động vô cùng tinh vi. S-300 có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu tên lửa đạn đạo, đồng thời được coi là một trong những hệ thống chống máy bay mạnh nhất hiện nay với tầm bắn lên đến hơn 150 km.

S-300 cũng sở hữu sức mạnh ngăn chặn cả chiến đấu cơ tàng hình.

Được xem là một trong những tên lửa quý giá nhất của Nga, S-300 có thể bắn hạ máy bay và tên lửa đạn đạo ở tầm xa 150km và ở độ cao lên tới 27km.

Clip pha khai hỏa hỏng ăn của S-300:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại