Nga chuẩn bị thanh lý ồ ạt xe tăng, thiết giáp, máy bay: Nhiều khách hàng tranh mua?

Bảo Lam |

Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch bán thanh lý hoặc sắt vụn 10 nghìn xe tăng, thiết giáp và 2 nghìn máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra dự thảo kế hoạch đề cập tới số lượng vũ khí, trang bị và đạn dược thuộc diện thanh lý hoặc tiêu hủy từ nay tới hết năm 2020, cũng như xác định cơ quan đầu mối được chỉ định để thực hiện công tác này.

Theo văn bản này, đến đầu năm 2021 sẽ tiêu hủy hoặc thanh lý khoảng 9,9 nghìn xe tăng, thiết giáp, 21,5 nghìn đơn vị pháo, tên lửa, gần 2 nghìn máy bay và trực thăng.

Đồng thời, khoảng gần 7 triệu vũ khí cá nhân, 140 nghìn đơn vị vũ khí thông thường, 150 triệu viên đạn cũng thuộc diện bị tiêu hủy hoặc thanh lý. Thông tin này do chuyên gia phân tích quân sự Denis Mokrushin (Nga) chia sẻ trên trang blog cá nhân của mình trên cơ sở dữ liệu từ Cổng thông tin Liên bang về các Dự thảo luật.

Nga chuẩn bị thanh lý ồ ạt xe tăng, thiết giáp, máy bay: Nhiều khách hàng tranh mua? - Ảnh 1.

Hàng nghìn máy bay chiến đấu, trực thăng sẽ thuộc diện phải thanh lý.

Ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ tiêu hủy hoặc bán thanh lý ước vào khoảng hơn 50 tỷ rúp.

Trong năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga đã tiêu hủy 207,8 nghìn tấn kim loại thường và 5,3 nghìn tấn kim loại màu. Trong năm 2017, dự kiến sẽ tiến hành tiêu hủy 230 nghìn tấn sắt vụn.

Hôm 21/3/2017 các phương tiện truyền thông đưa tin về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép Bộ Quốc phòng chuyển cho Tập đoàn Rostech (Nga) toàn bộ những loại vũ khí, khí tài kỹ thuật chuyên dụng tiên tiến nhất cùng những tài sản khác, bao gồm cả các loại trang bị đã hết thời hạn sử dụng để đưa đi thanh lý hoặc rã sắt vụn.

Có lẽ đây là đợt thanh lý vũ khí trang bị lớn nhất của Quân đội Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh, trong đó vẫn có những loại còn sử dụng được, thích hợp với một số quốc gia nghèo không đủ ngân sách để mua mới. Thế nên, nếu Nga quyết định bán thanh lý cho nước ngoài, chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng tranh mua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại