Nga chính thức nói gì về hợp đồng bán tên lửa S-400 cho Saudi Arabia?

Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn TASS vừa dẫn tuyên bố chính thức của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - quân sự nước ngoài LB Nga về thương vụ bán tên lửa S-400 kèm nhiều vũ khí hiện đại cho Saudi Arabia.

"Chúng tôi xác nhận một thỏa thuận đã đạt được giữa Nga và Vương quốc Saudi Aribia về việc Moscow sẽ cung cấp cho Riyadh các tổ hợp tên lửa S-400, tên lửa chống tăng Korrnet-EM, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, súng phóng lựu liên thanh AGS-30 và súng tiểu liên AK-103", Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - quân sự nước ngoài LB Nga thông báo.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã tuyên bố rằng trong chuyến thăm chính thức tới Nga, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia đã bày tỏ sự quan tâm tới việc đặt mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Còn hôm 12/09, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố rằng Ankara đã ký thỏa thuận với Moscow đặt mua các tổ hợp tên lửa S-400 và đã chuyển khoản tiền trả trước đầu tiên cho Nga.

S-400 tiêu diệt mục tiêu trong đêm

Ông Vladimir Kozhin - Cố vấn của Tổng thống Nga về lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự cũng cho biết có một hợp đồng bán S-400 đã ký và bắt đầu có hiệu lực. Còn Thứ trưởng phụ trách Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir sau đó cũng tuyên bố rằng các tổ hợp tên lửa S-400 sẽ được chuyển giao trong vòng 2 năm.

Khách hàng đầu tiên đặt mua tên lửa S-400 của Nga chính là Trung Quốc với một hợp đồng đã được ký vào năm 2015.

S-400 Triumf của Nga (NATO định danh SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất, được đưa vào biên chế từ năm 2007. Chúng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu như máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, bao gồm cả những loại tên lửa tầm trung, thậm chí là diệt được những mục tiêu mặt đất.

Tên lửa S-400 có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly tới 400km với trần bắn hiệu quả tới 30km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại