Nga chỉ trích Mỹ là mối đe dọa chủ quyền lãnh thổ Syria

Vietnamplus |

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/9 cho rằng, sự kiểm soát của Mỹ đối với bờ Đông sông Euphrates gây ra mối đe dọa chính đối với chủ quyền lãnh thổ Syria.

Theo ông Lavrov, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về đường biên giới của vùng phi quân sự hóa Idlib và các tay súng thuộc mặt trận Nusra buộc phải rời khu vực này muộn nhất vào giữa tháng 10 tới.

Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm, Nga đang nỗ lực tìm ra cách thức giảm sự phụ thuộc của nước này vào Mỹ và hệ thống USD.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đưa ra kết luận, làm tất cả những gì cần thiết để không phụ thuộc vào những nước đang hành xử như vậy với các đối tác nước ngoài," ám chỉ tới việc Mỹ áp đặt trừng phạt.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Sarajevo, ông Lavrov khẳng định, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ làm suy yếu sự tín nhiệm toàn cầu đối với đồng USD của Mỹ.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây tác động tới hãng sản xuất máy bay Nga Sukhoi "tiếp tục là một hành động cạnh tranh không công bằng."

Trước đó một ngày, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một tổ chức quân sự của Trung Quốc và giám đốc tổ chức này do mua thiết bị quốc phòng từ Nga, trong đó có máy bay chiến đấu Sukhoi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại