Nga cắt giảm mạnh ngân sách năm 2017 trừ lĩnh vực quốc phòng

Theo Đài RFI, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 18/11 đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Hầu như tất cả các lĩnh vực đều bị cắt giảm, ngoại trừ quốc phòng.

Dự toán ngân sách nêu trên sẽ còn được xem xét và bỏ phiếu thêm hai vòng nữa tại Hạ viện, trước khi được chuyển lên Thượng viện.

Phóng viên đài RFI Murielle Pomponne tại Moskva cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội, cho dù nguồn thu nhập từ dầu lửa bị sụt giảm.

Khoản thâm hụt ngân sách sẽ được bù đắp bằng quỹ dự trữ và quỹ này sẽ cạn kiệt vào cuối năm 2017.

Để đạt được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 1,9% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2019, Nga cần phải cắt giảm mạnh các khoản chi tiêu. ​

Ngân sách dành cho các bộ sẽ giảm 6% trong năm 2017, 9% trong năm 2018 và 11% trong năm 2019.

Theo phóng viên trên, ngân sách dành cho giáo dục của Nga trong năm 2019 sẽ chỉ chiếm 3,5% tổng sản phẩm quốc nội.

Ngân sách cho y tế cũng bị cắt giảm. Ngân sách quốc phòng của Nga cũng giảm từ 4,7% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2016 xuống còn 2,9% trong năm 2019.

Tuy nhiên, phóng viên này phân tích có tới 17% tổng ngân sách không xác định mục đích chi tiêu, nghĩa là trên thực tế đây là những khoản chi cho quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại