Nga cải tiến Su-39 "ăn đứt" lợn lòi A-10

Văn Long |

Hiện nay trên thế giới có hai loại cường kích tuyệt vời nhất là Su-25 và A-10, nhưng máy bay Su-39 sau cải tiến đã “ăn đứt” A-10.

Để đối phó với các vấn đề mang tính toàn cầu cũng như các vấn đề của Nga đối với Mỹ và phương Tây.

Nga đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các loại vủ khí công nghệ cao mới và Su-39 là một trong những vũ khí được Nga tập trung trong điểm phát triển nhằm thay thế máy bay cường kích Su-25.

Sau khi cải tiến thiết kế, chiếc Su-39 được trang bị các thiết bị và radar mới. Hệ thống radar “Spear-25” cho phép nó có thể phát hiện các mục tiêu trên không và sử dụng tên lửa “không đối không” tiêu diệt chính xác các mục tiêu từ xa.

Sau khi cải tiến thì Su-39 chỉ còn lại một ca bin, vị trí của ca bin còn lại đã được thay thế bằng một thùng nhiên liệu và thiết bị dẫn đường vô tuyến mới. Pháo được bố trí dịch sang bên trái thân 27 cm, càng trước của máy bay dịch sang trái.

Ngoài ra còn bổ sung thùng nhiên liệu đặt ở phần đuôi máy bay. Một ưu điểm nữa của Su-39 mới đó là ca bin được thiết kế rất kín cho phép phi công bay ở dộ cao lớn hơn 7.000 m và hệ thống bảo vệ ca bin, động cơ được tăng cường.

Thùng nhiên liệu được chế tạo bằng poliuretan và thiết kế mới làm làm tăng khả năng hoạt động của máy bay.

Su-39 được trang bị hai động cơ phản lực R-195, lực đẩy của mỗi động cơ là 4.300 kgf (~42,168 kN) làm giảm sự phát hiện bằng hồng ngoại.

Cùng với các thùng nhiên liệu bổ sung cho phép máy bay có thể mang lên đến 4.890 lít nhiên liệu. Điều này cho phép tăng phạm vi hoạt động và thời gian hoạt động của chuyến bay.

Nga cải tiến Su-39 ăn đứt lợn lòi A-10  - Ảnh 1.

Để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên cánh Su-39 có thể được treo tên lửa chống tàu Kh-31A với tầm phóng lên tới 110 km.

Ngoài ra Su-39 mới còn được trang bị tên lửa chống radar Kh-25PMU và Kh-31P, vì vậy máy bay có thể tiến hành phóng các tên lửa vào nguồn bức xạ vô tuyến. Trong trường hợp này, các tên lửa phóng vào nguồn radio.

Trên Su-39 mới sử dụng máy ngắm vô tuyến “Merkuri” cho phép máy bay tiến hành ném bom và phóng tên lửa trong điều kiện thời tiết phức tạp và ban đêm nhờ laser dẩn đường.

Nhờ các thiết bị mới, phi công máy bay tấn công có thể tự mình phát hiện các mục tiêu trên không, trên biển và đất liền. Nhờ đó có thể xác định tính chất mục tiêu và chọn phương pháp tiêu diệt chúng.

Để tăng tốc độ dẫn hướng của vũ khí vào các mục tiêu, Su-39 sử dụng hệ thống ngắm trên máy bay (APK) “Shkval”, nó cho phép nhìn thấy tên lửa cách 10 km.

Hàng loạt ưu điểm mới

Ngoài ra một ưu điểm nữa của Su-39 mới đó là khả năng hạ cánh nhanh mà không cần phải chuẩn bị trước. Những tính năng này khi được sử dụng trong chiến đấu sẽ tăng cường khả năng của quân đội Nga.

Máy bay cường kích Su-39 (NATO) gọi là “Frogfoot” do Tập đoàn công nghiệp hàng không Sukhoi của Nga chế tạo trên cơ sở khung sườn máy bay cường kích Su-25.

Su-39 dài 15,53 m, sải cánh 14,52 m, cao 5,2 m, trọng lượng không tải 10,6 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 21,5 tấn, trọng lượng cất cánh thông thường là 16,75 tấn; có thể mang tải trọng vũ khí trên 6 tấn và lượng dầu 4,89 tấn.

Su-39 được trang bị thêm hệ thống vũ khí mạnh, với 11 điểm treo vũ khí, bao gồm: vũ khí không đối không, tên lửa không đối đất, không đối hải và cả chống radar. Su-39 được lắp đặt pháo 30 mm kiểu GSH-30-2 (200 viên đạn) và hệ thống điều khiển pháo NPPU, lắp đặt ở phía đuôi máy bay.

Nga cải tiến Su-39 ăn đứt lợn lòi A-10  - Ảnh 2.

Như vậy, có thể thấy việc cải tiến máy bay Su-39 đã tạo ra một máy bay mới với một hệ thống điều khiển mới làm cho khả năng chiến đấu và các tính năng của Su-39 tăng lên rất nhiều.

Chắc chắn rằng Su-39 sau cải tiến sẽ là vượt qua mẫu tiền nhiệm Su-25 và cả A-10 của Mỹ. Như vậy Su-39 sẽ trở thành một trong những máy bay cường kích số 1 thế giới.

Trải qua thời gian thực hành thử nghiệm các loại trang thiết bị kỹ thuật quân sự của Nga thì đã khẳng định được độ tin cậy, an toàn và hiệu quả của mình, đặc biệt chúng còn được đánh giá là tốt nhất trên thế giới.

Điều nãy đã được xác nhận của tất cả các quốc gia trên thế giới sau khi Quân đội Nga tiến hành công kích, tiêu diệt IS ở Syria bằng một loạt các loại vũ khí quân sự của mình.

Bắt đầu là các máy bay thời Liên Xô Su-24, Su-25, Tu-22, Tu-95MS và Tu-160 cho đến các loại loại vũ khí hiện đại Su-34, MiG-35, MiG-30 và hệ thống tàu ngầm , tên lửa mới làm cho cả thế giới phải kinh ngạc. Có thể thấy Nga đang dần lấy lại vị thế của mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại