Nga "bóng gió" hợp tác với OPEC, giá dầu đi lên

Kim Dung |

Khép lại phiên giao dịch ngày 16/8, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, giữa bối cảnh đồng USD yếu đi và Nga tiếp tục "bóng gió" về việc sẽ nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trên quy mô toàn cầu.

Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Chín tăng 84 xu Mỹ lên 46,58 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Mười cũng tăng 88 xu lên đóng phiên ở mức 49,23 USD/thùng.

Nhân chuyến thăm trụ sở của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 16/8, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nước này dự định sẽ nhóm họp với OPEC vào tháng Mười tới. Nga không phải là thành viên OPEC.

Tuyên bố trên được ông Novak đưa ra chỉ ít ngày sau khi "anh cả" OPEC Saudi Arabia cho biết cuộc họp của OPEC vào tháng Chín tới có thể sẽ đi tới một thỏa thuận nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ và có khả năng có cả sự hợp tác của Nga.

Đồng bạc xanh trong phiên này yếu đi, được giao dịch ở mức 1,1279 USD/euro so với mức 1,1183 USD/euro trong phiên trước, cũng được cho là nguyên nhân hỗ trợ đà đi lên của giá "vàng đen".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại