Nga bổ sung sức mạnh cho S-400

Hai Nguyên |

Dựa trên cơ sở S-400 Triumf, Nga sẽ tạo ra hai hệ thống tên lửa phòng không mới.

Hai hệ thống tên lửa phòng không mới tầm trung và tầm xa sẽ được phát triển dựa trên cơ sở S-400 Triumf, bản báo cáo thường niên của tập đoàn “Almaz-Antey” nhấn mạnh.

 Nga bổ sung sức mạnh cho S-400  - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không di động S-400. Nguồn ảnh itar-tass

Theo các tài liệu được công bố công khai trên cổng thông tin cho biết rằng, phát triển các hệ thống phòng không mới là hướng ưu tiên trong hoạt động của công ty. 

Ngoài ra các chuyên gia Almaz cũng ưu tiên cải tiến S-400 Triumf và chế tạo hệ thống tên lửa phòng không theo dạng module với tính năng đa hướng nhều mục tiêu cho chiến hạm nổi và tàu phụ trợ hải quân, bản báo cáo cho biết.

Chưa kể đến việc Almaz-Antey còn tiến hành phát triển hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500. 

Theo báo cáo, nó bắt đầu vận hành các tổ hợp mới được dự kiến vào năm 2017, các tổ hợp mới sẽ có khả năng phát hiện và cùng một lúc đánh chặn 10 quả tên lửa đạn đạo, thậm chí còn có khả năng bắn hạ các vệ tinh tầm thấp và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) (ở đoạn giữa và cuối hành trình).

S-400 do phòng thiết kế của tập đoàn Almaz-Antey (Nga) phát triển, đây là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. 

S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy điều khiển. Nó có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu xuất hiện trên không bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/s.

Với những tính năng vượt trội S-400 được đánh giá là một trong những vũ khí phòng không hàng đầu thế giới. Nếu nó được cải tiến và bổ sung thêm 2 hệ thống tên lửa phòng không mới nó sẽ thách thức tất cả các mục tiêu di động trên không và chắc chắn rằng Mỹ và NATO sẽ đứng ngồi không yên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại