Nga bị tập kích tại Khmeimim, Pantsir-S1 không hoạt động tốt như quảng cáo?

Hải Dương |

Quân đội Nga vừa phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi tham chiến tại Syria với số lượng lớn máy bay bị phá hủy cùng nhiều binh sĩ thương vong.

Thông tin được tờ Kommersant của Nga dẫn các nguồn báo cáo từ hiện trường cho biết, đã có ít nhất 10 binh sĩ Nga thương vong vì đạn pháo hoặc rocket từ phía quân nổi dậy bắn vào sân bay Hmeymim hôm trước.

Nhưng nghiêm trọng hơn là Không quân Nga đã mất tới 4 máy bay cường kích Su-24, 1 máy bay vận tải An-72 và đặc biệt là 2 chiếc tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-35S đã bị phá hủy ngay trên đường băng. Vụ việc trên kéo dài thiệt hại của Nga sau khi họ mới mất 1 trực thăng Mi-24 vào đêm 31/12/2017.

Như vậy sau khi tuyên bố rút quân, lực lượng Nga tại Syria đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ khi tham chiến vào tháng 9/2015, cho thấy chặng đường phía trước mắt họ vẫn còn đầy chông gai chứ chẳng hề bằng phẳng như vẫn kỳ vọng.

Nga bị tập kích tại Khmeimim, Pantsir-S1 không hoạt động tốt như quảng cáo? - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga hoạt động tại Syria

Sự việc trên đồng thời cũng đặt ra dấu hỏi về năng lực thực sự của các tổ hợp tên lửa phòng không Nga nhất là Pantsir-S1 đặt tại đây khi chúng không thể vô hiệu hóa đạn rocket nhắm vào căn cứ như những "chiến công" vẫn được Nga thông báo bấy lâu.

Bên cạnh đó, lực lượng trinh sát, quân cảnh, đặc nhiệm Nga có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài căn cứ cũng không hoàn thành nhiệm vụ khi để phiến quân áp sát rồi công kích do tầm bắn của các loại vũ khí tự chế trong tay các nhóm vũ trang này ước chỉ vài km.

Câu hỏi được đặt ra thêm nữa đó là nếu không phải phiến quân mà là đặc nhiệm nước ngoài (như Israel hay thậm chí cả biệt kích Mỹ chẳng hạn) với kỹ năng tác chiến thuộc hàng thượng thừa và sở hữu các vũ khí tối tân hơn thực hiện vụ tấn công trên thì liệu căn cứ Nga có còn hay không?

Nga bị tập kích tại Khmeimim, Pantsir-S1 không hoạt động tốt như quảng cáo? - Ảnh 2.

Lực lượng Quân cảnh Nga đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho căn cứ

Việc tập trung lực lượng tấn công thẳng vào căn cứ Khmeymim còn được cho là một đòn đánh đầy bất ngờ của phiến quân, mục đích nhằm giải vây và giảm sức ép cho chiến trường phía Bắc Hama lẫn tỉnh Idlib đang chịu áp lực rất lớn từ các cuộc tấn công của liên quân Nga - Syria.

Rất có thể sau vụ tập kích này Nga sẽ buộc phải tăng cường lực lượng trở lại, nhất là các đơn vị quân cảnh và bổ sung những hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp nhằm cấp tốc lấp hỗ hổng chiến thuật khiến họ phải chịu thiệt hại vô cùng đau đớn như vừa qua.

Tiêm kích Su-35S của Không quân Nga hoạt động tại căn cứ Khmeymim trên đất Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại