Nga bán một phần Rosneft cho Trung Quốc và Ấn Độ

Đức Dũng |

Phía Nga đang xem xét khả năng bán 19,5% cổ phần trong công ty dầu khí Rosneft cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Ria Novosti, Phía Nga đang xem xét khả năng bán 19,5% cổ phần trong công ty dầu khí "Rosneft" cho Trung Quốc và Ấn Độ. Giá cổ phiếu sẽ không dưới 11 tỷ USD.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ trước đó đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua cổ phần trong các công ty dầu mỏ của Nga, nhưng không ai trong số các nước tuyên bố về sự tham gia chung trong giao dịch.

Song, đại diện của phía Ấn Độ nói rằng không loại trừ khả năng Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ mua chung số cổ phần này.

Cũng theo Ria Novosti, Nga hy vọng rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đạt được thỏa thuận chung trong thương vụ mua bán này.

Trong một diễn biến khác, phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2016), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này có thể hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực quân sự.

Trước đó tại SPIEF 2016, Tổng thống Nga đã đề xuất thiết lập quan hệ đối tác Á-Âu lớn với các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại