Nga - Anh căng thẳng liên quan đến vụ cựu Đại tá tình báo bị đầu độc

Vũ Anh Tuấn |

Quan hệ giữa Nga và Anh đã trở nên căng thẳng liên quan đến vụ cựu Đại tá tình báo Nga Sergey Skripal, 66 tuổi, bị đầu độc.

Trong động thái mới nhất, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12/3 có cuộc thảo luận với Hội đồng an ninh quốc gia và có thể sẽ đưa những biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vụ việc này.

Truyền thông Anh cho biết, những biện pháp trừng phạt được công bố hôm nay dự kiến bao gồm đóng băng tài sản ở Anh và hủy thị thực của nhiều nhà tài phiệt được cho có quan hệ mật thiết với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những nhà tài phiệt bị Anh nhắm đến nằm trong một danh sách trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ công bố vào tháng 1, nhằm đáp trả hành động Nga can thiệp bầu cử 2016. Theo danh sách được tiết lộ có 114 nhân vật cấp cao trong chính quyền ông Putin và 96 nhà tài phiệt, trong đó có ít nhất 5 đối tượng đang sinh sống làm ăn tại Anh.

Bên cạnh ban hành những biện pháp trừng phạt, Thủ tướng Theresa May còn ủng hộ trục xuất những nhà ngoại giao Nga, kể cả Đại sứ Nga, nếu có bằng chứng chứng minh chính quyền Nga dính líu đến vụ đầu độc ông Skripal.

Ngoài ra, tờ Times dẫn nguồn tin từ các cơ quan đặc nhiệm của nước này đưa tin, chính quyền Anh sẽ thảo luận với Mỹ và các đồng minh ở châu Âu về khả năng tẩy chay World Cup 2018 tại Nga trong bối cảnh cựu Đại tá Cơ quan Tình báo Quân đội Nga Skripal và con gái ông bị đầu độc.

Theo tờ báo, trong trường hợp tìm ra "dấu vết Nga" trong vụ án này, một phản ứng phối hợp bao gồm các biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự sẽ được Chính phủ Anh đưa ra.

Ngoài Anh, một số nước khác như Ba Lan, Áo và Nhật Bản cũng có thể từ chối tham gia World Cup 2018. Theo thông tin của tờ báo, Anh cũng có thể đề nghị xem xét lại chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào tháng 6 nhằm mục đích tăng cường các biện pháp "kiềm chế sự hiếu chiến của Nga".

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Phillip Hammond nói rằng, nếu trong vụ đầu độc ông Skripal tìm ra "dấu vết Nga", Anh sẽ phải xem xét lại đại diện ngoại giao và chính trị của mình tại World Cup 2018.

''Trước hết cảnh sát sẽ điều tra để tìm bằng chứng cho vụ này. Tuy nhiên, nếu cuộc điều tra chứng minh là có sự tham gia của một nước khác thì điều này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng và Chính phủ Anh sẽ có những biện pháp đáp trả thích hợp”, ông Hammond nói.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố đáp trả lại phía Anh, trong đó bà kêu gọi Anh tiến hành điều tra vụ cựu Đại tá tình báo Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh, thay vì ngay lập tức kết tội Nga có liên quan.

“Những gì xảy ra với ông Skripal đã ngay lập tức được sử dụng để kích hoạt một chiến dịch chống Nga trên các phương tiện truyền thông của phương Tây. Đây có thể gọi là những câu chuyện giả tạo như một sự khiêu khích để làm phức tạp hơn mối quan hệ giữa hai nước”, bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng bình luận, gần đây Anh đang có xu hướng gắn tất cả mọi diễn biến với khả năng không tham gia Vòng chung kết bóng đá thế giới 2018 sẽ diễn ra tại Nga.

Ông Skripal bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt năm 2004, bị kết án 13 năm tù giam vì tội phản quốc. 6 năm sau, ông được trao cho phía Mỹ trong chương trình trao đổi các tù nhân phản quốc và được tị nạn tại Anh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại