Neymar chửi đối thủ: ‘Câm mồm lại, tao kiếm tiền nhiều gấp 10 lần mày’

K.Đ |

Hình ảnh của tiền đạo Neymar đã trở nên xấu xí trong thời gian qua. Ngôi sao của Barcelona liên tục có những hành vi phi thể thao với đối thủ lẫn đồng đội.

Ở thất bại 1-2 của Barcelona trước Valencia vòng 33 Liga, Neymar đã có hành động rất thiếu fair-play.

Khi một nhóm cầu thủ đội khách đang hò reo ăn mừng chiến thắng gây sốc tại Cap Nou, chân sút người Brazil bất ngờ thò tay tát thẳng vào mặt hậu vệ Antonio Barragan. Nếu không có các cầu thủ Valencia can ngăn, chắc hẳn một vụ ẩu đả đã xảy ra trên sân đấu.

Trong khi Barcelona và Neymar đang thở phào nhẹn nhõm khi vụ việc trên không bị Ủy ban kỷ luật của Liga truy cứu thì báo chí Tây Ban Nha đã phát hiện thêm một bê bối khác của Neymar.

Theo SuperDeporte, thực chất mâu thuẫn giữa Neymar và Barragan đã xuất hiện ở trận bán kết lượt đi Cúp nhà Vua.

Thời điểm đó, Valencia còn được dẫn dắt bởi Gary Neville và “Bầy dơi” thua cuộc 0-7 trước gã khổng lồ xứ Catalunya. Khi tỷ số là 3-0 nghiêng về Barca, Neymar đã có va chạm với các cầu thủ Valencia, đặc biệt là Barragan.

Antonio Barragan trong một pha truy cản Neymar.
Antonio Barragan trong một pha truy cản Neymar.

Lúc hai bên lời qua tiếng lại, Neymar đã lăng mạ Barragan: ‘‘Câm mồm đi, tao kiếm tiền nhiều gấp 10 lần mày đấy’’.

Phát ngôn của Neymar khiến Antonio Barragan hết sức giận dữ nhưng nhờ sự can ngăn của đồng đội, hậu vệ phải người Tây Ban Nha đã kiềm chế trước sự khiêu khích của tiền đạo Brazil.

Theo SuperDeporte, cay cú vì bị Neymar khiêu khích chính là động lực khiến Barragan quyết tâm thi đấu tuyệt vời khi đến Camp Nou. Anh chơi xông xáo và khóa chặt hoàn toàn Neymar khiến cầu thủ Brazil tỏ ra cáu kỉnh.

Ở trận thua này của Barca, Neymar còn để lại hình ảnh xấu với chính các đồng đội khi cãi vã với hậu vệ Jordi Alba. Xuất phát từ tình huống Alba không chuyền bóng cho mình, Neymar quát tháo, nóng giận và dùng từ tục tĩu để mắng Alba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại