New Hampshire quyết định số phận tổng thống của Trump-Clinton

V.A |

New Hampshire có 4 phiếu đại cử tri, đủ để quyết định số phận ứng viên nào sẽ đắc cử, trong bối cảnh tỉ lệ bám đuổi của ông Trump và bà Clinton sít sao, và những cử tri nổi tiếng hay thay đổi của bang này có xu hướng đưa ra quyết định vào phút chót.

Đó là lý do vì sao đêm Chủ nhật 6.11 ứng viên Hillary Clinton và biểu tượng âm nhạc James Talor đến bang này.

Trong ngày hôm nay 7.11, Tổng thống Obama cũng đến đây vận động cho bà Clinton ở Đại học New Hampshire, trong khi ông Trump lên kế hoạch vận động phút chót ở Manchester, cùng bang này.

Bà Clinton đến New Hamsphire với tâm trạng hào hứng sau khi được FBI "minh oan" vụ email. Tuy nhiên, vụ bê bối này ít nhiều đã ảnh hưởng đến những nơi bỏ phiếu sớm như North Carolina, Florida và Ohio. Nhưng ở bang dao động New Hampshire, tin tức "minh oan" vụ email đến rất kịp thời.

Trong khi đó, Donald Trump kịch liệt bác bỏ thông tin trên, nói rằng hệ thống bầu cử "gian lận" của Mỹ cố tình bảo vệ bà Clinton.

Các cố vấn của bà Clinton lạc quan một cách thận trọng về những cơ hội của họ ở New Hampshire. Đây là một trong những bang thuận lợi nhất cho các nữ chính trị gia, toàn bộ đại diện của bang này ở Washington là nữ giới, giống như thống đốc bang, và giới tính không phải là một nhân tố quan trọng đối với hầu hết cử tri của bang.

Tuy nhiên, New Hampshire cũng có thể đưa Donald Trump đến chiến thắng. Chính bang này đã giúp vị tỉ phú giành được đề cử chính thức của Đảng Cộng hoà. Chiến thắng ở New Hampshire là chiến thắng đầu tiên của Donald Trump, và ông thường gọi bang này là "nơi tất cả bắt đầu".

New Hampshire cũng có thể là nơi tất cả kết thúc. Những tình nguyện viên của bà Clinton đã gõ cửa ít nhất 415.000 nhà ở New Hampshire cuối tuần qua.

Nếu dự đoán của văn phòng ở New Hampshire là đúng, thì nhóm của bà Clinton đã trò chuyện với 56% cử tri trong vòng 2 ngày qua, một con số đáng kinh ngạc phản ánh bộ máy thiện nghệ của chiến dịch.

Tuy nhiên, phía Đảng Cộng hoà cho rằng họ cũng đã gõ cửa hàng triệu nhà. Thật khó hình dung Trump có thể đắc cử mà không có lá phiếu của New Hampshire.

Ngay cả khi ông ta thắng ở Florida, Nevada, Arizona, Ohio, Iowa và North Carolina, thì Trump cũng không thể đạt được con số kỳ diệu 270 phiếu đại cử tri mà không có New Hampshire.

Ngược lại, bà Clinton có nhiều lựa chọn để đạt được 270 phiếu. Giả sử Michigan và Minnesota vẫn trung thành với Đảng Dân chủ, thì bà Clinton chỉ cần thắng ở một trong số các bang Florida, Nevada, Arizona, Ohio, Iowa, North Carolina, hoặc tất nhiên là New Hampshire.

New Hampshire chỉ có 4 phiếu đại cử tri, khá ít nếu so với 20 phiếu của Pennsylvania, 18 phiếu của Ohio và 29 phiếu của Florida. Nhưng 4 phiếu đó có thể quyết định số phận của một tổng thống.

Còn nhớ trong cuộc bầu cử năm 2000 khi ông Al Gore giành nhiều phiếu phổ thông hơn song thua ông George W Bush 5 phiếu đại cử tri, sau khi Tối cao Pháp viện can thiệp buộc ngưng tái kiểm phiếu ở bang Florida. Chắc hẳn ông Al Gore đã rất tiếc khi bỏ qua New Hampshire trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại