Nếu toàn bộ 5 triệu dặm vuông băng tan cùng lúc, số phận Trái Đất sẽ khủng khiếp thế nào?

Cẩm Mai |

Nếu như băng trên Trái Đất này tan chảy hết thì các lục địa sẽ bị sắp xếp lại hoàn toàn.

Hậu quả của băng trên Trái Đất tan hết là các thành phố lớn trên toàn cầu bị lũ lụt. Từng hình ảnh trong bài sẽ cho các bạn thấy từng lục địa biến đổi thế nào khi không còn băng.

Các nhà khoa học ước tính, trên Trái Đất có 5 triệu dặm vuông băng. Mất 5.000 năm toàn bộ số băng đó mới tan chảy hết.

Nếu toàn bộ 5 triệu dặm vuông băng tan cùng lúc, số phận Trái Đất sẽ khủng khiếp thế nào? - Ảnh 1.

Châu Á.

Nếu chúng ta vẫn tiếp tục xả lượng carbon lớn vào khí quyển thì chúng ta nhanh chóng làm hình thành một hành tinh không còn băng. Nhiệt độ trung bình sẽ là 26 độ C, không phải là 14 độ C như hiện nay.

Nếu toàn bộ 5 triệu dặm vuông băng tan cùng lúc, số phận Trái Đất sẽ khủng khiếp thế nào? - Ảnh 2.

Châu Âu.

Trong thập kỷ vừa qua, mức nước biển tăng lên nhanh chóng. Những năm gần đây, tỷ lệ nước biển dâng càng lớn.

Cơ quan Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu cho rằng, nước biển dâng ở mức đáng báo động, sẽ tăng từ 1 đến hơn 10m vào cuối thế kỷ 21.

Năm 2013, Cơ quan Địa lý Quốc gia Mỹ cho thấy nước biển tăng lên khoảng 66m nếu như băng trên Trái Đất tan hết.

Hậu quả rất tồi tệ, toàn bộ vùng bờ biển Đại Tây Dương sẽ biến mất, trong đó có Florida và vùng Duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ.

Nếu toàn bộ 5 triệu dặm vuông băng tan cùng lúc, số phận Trái Đất sẽ khủng khiếp thế nào? - Ảnh 3.

Nước Mỹ.

Thành phố Buenos Aires, bờ biển Uruguay và Paraguay sẽ bị cuốn trôi.

Nếu toàn bộ 5 triệu dặm vuông băng tan cùng lúc, số phận Trái Đất sẽ khủng khiếp thế nào? - Ảnh 4.

Châu Mỹ

Châu Âu, châu Á, châu Phi và cả Nam Cực cũng chịu chung số phận như vậy.

Nếu toàn bộ 5 triệu dặm vuông băng tan cùng lúc, số phận Trái Đất sẽ khủng khiếp thế nào? - Ảnh 5.

Châu Phi.

Gần đây, các nhà khoa học đã báo động về băng Nam Cực. Theo báo cáo mới đây, tảng băng khổng lồ vỡ ra từ thềm băng Larsen C thuộc Nam Cực, được coi là tảng băng vỡ lớn nhất hành tinh.

Nếu toàn bộ 5 triệu dặm vuông băng tan cùng lúc, số phận Trái Đất sẽ khủng khiếp thế nào? - Ảnh 6.

Châu Úc.

Larsen C là thềm băng lớn thứ 4 ở Nam Cực, đầu năm nay đã bị nứt vỡ 10km. Hiện tại, đường nứt dài 175km. khi tảng băng tách ra khỏi thềm băng, nó sẽ lập kỷ lục là tảng băng vỡ lớn nhất. Nhưng khó dự đoán được thời điểm tảng băng tách ra.

Mời các bạn xem video sau đây sẽ thấy các lục địa như thế nào khi không còn băng:

Trái Đất khi không còn băng.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại