“Nếu là người đàng hoàng, anh Hiền việc gì phải phản ứng với VPF”

Đình Thảo |

Sau khi VPF quyết định không hợp tác với giám sát Dương Văn Hiền, vị Phó Ban trọng tài này đã có những phản ứng quyết liệt, thậm chí là thách thức BTC giải.

Trao đổi với cựu còi Vàng Dương Mạnh Hùng, ông hoàn toàn đồng tình với cách làm mạnh tay của VPF trong việc xử lí những sai phạm liên quan tới trọng tài và giám sát.

Ông Hùng nói: "Đây là điều hết sức cần thiết mà lẽ ra khóa trước VPF đã phải làm rồi. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh Tú cũng như VPF.

Tôi chưa nói đến việc VPF có vượt quyền hay không để dẫn tới việc Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền phản ứng, điều này có lẽ do câu chữ diễn giải của VPF có thể gây hiểu nhầm. Còn việc không mời giám sát, trọng tài làm nhiệm vụ khi thấy có vấn đề thì VPF có đủ thẩm quyền".

“Nếu là người đàng hoàng, anh Hiền việc gì phải phản ứng với VPF” - Ảnh 1.

Cựu còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng ủng hộ với quyết định mạnh tay của VPF với sai phạm của trọng tài, giám sát.

"Ông Dương Văn Hiền phải nhận thấy cái sai của mình. Anh ấy là giám sát, không làm đúng về chức năng nhiệm vụ của mình. Khi đụng vào những sai phạm thì anh ấy dựng người lên để phản ứng.

Vậy anh có hiểu cho các đội bóng, HLV, cầu thủ, bao năm qua bị xử oan sai, mất điểm nghiệt ngã, bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả máu của cả tập thể đổ sông đổ biển chỉ vì một quyết định sai của trọng tài không?", ông Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, việc giám sát Dương Văn Hiền phản ứng lại với quyết định của VPF chỉ làm giảm đi giá trị của chính bản thân.

"Ông Dương Văn Hiền đừng có nói trọng tài Nguyễn Trọng Thư "quay đầu là bờ". Điều này dễ dàng tạo ra dư luận rằng các anh bao che, lợi ích nhóm với nhau mà thôi.

Trọng tài Thư sai luật có hệ thống, có cả trận anh Hiền làm giám sát mà anh ấy cũng không hề có báo cáo gì với BTC giải.

Điều này là không trung thực, bao che cho sai phạm nên VPF không muốn tiếp tục làm giám sát. Nếu là người đàng hoàng, anh Hiền việc gì phải phản ứng với bầu Tú, với VPF để hạ thấp giá trị của bản thân".

“Nếu là người đàng hoàng, anh Hiền việc gì phải phản ứng với VPF” - Ảnh 2.

Quyết định xử lí những sai phạm của trọng tài và giám sát mới đây của bầu Tú nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ. Ảnh: H.A

"Tôi không đồng ý với việc VPF vượt quá thẩm quyền để nhận xét về chức Phó Ban trọng tài của ông Hiền. Nhưng sau đó họ cũng có thiện chí là xin lỗi rồi. Đằng này ông Hiền cứ tìm cái chưa chuẩn xác của VPF để bắt bẻ.

Họ động đến anh thì anh không bỏ qua, vậy bao năm qua ông Hiền sai phạm, ban trọng tài sai phạm thì họ có làm sao đâu, cũng có thấy nhận lỗi đâu...", cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại