Nếu không lái xe, người cao tuổi ở Nhật Bản sẽ được hưởng một phúc lợi đặc biệt

Khánh Ly |

Người cao tuổi ở Nhật Bản sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt nếu họ giao nộp bằng lái xe cho cảnh sát để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tại Nhật Bản, nếu người già cam kết không điều khiển xe và tự nguyện giao nộp bằng lái cho chính quyền sẽ được giảm 15% chi phí dịch vụ tại Heiankaku, công ty điều hành 89 nhà tang lễ ở tỉnh Aichi.

Chính phủ Nhật thực hiện đề án này với mong muốn giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến người cao tuổi.

Theo ước tính, có khoảng hơn 4.8 triệu người hơn 75 tuổi điều khiển phương tiện giao thông ở Nhật hiện nay.

Hãng tin Kyodo cho hay số vụ tai nạn do người già gây ra tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua tại xứ sở mặt trời mọc. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe nhầm lẫn giữa chân phanh và chân ga hoặc lùi xe trong vô thức.

Nếu không lái xe, người cao tuổi ở Nhật Bản sẽ được hưởng một phúc lợi đặc biệt - Ảnh 1.

Nếu người già cam kết không lái xe sẽ được giảm 15% chi phí dịch vụ đám tang.

Cảnh sát nước này cho hay việc giảm giá chi phí dịch vụ tang lễ là giải pháp hoàn hảo để hạn chế các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông mà người già gây ra.

Trước đề án ưu đãi 15% phí dịch vụ tang lễ này, chính phủ Nhật còn có nhiều đề án khác như giảm giá thực phẩm hoặc phí mua hàng trong các cửa hiệu tạp hóa để giảm thiểu các vụ tai nạn xe liên quan đến người cao tuổi.

Nhờ vậy, một số lượng lớn người dân đã cam kết không điều khiển xe và giao nộp giấy phép để được hưởng các ưu đãi của chính phủ.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, công ty tang lễ Heiankaku đang tiếp tục lên kế hoạch với cơ quan chức năng để áp dụng đề án này cho người già ở các vùng khác tại Nhật.

Chương trình ưu đãi này nhận được khá nhiều phản ứng trái chiều của người đọc trên trang báo điện tử Japan Today.

Nhiều người cho rằng cách làm này khá độc đáo và hiệu quả, song cũng có người cho rằng việc giảm giá chi phí tang lễ nghe không mấy tích cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại