Nếu đủ dũng cảm hãy tới những nơi nổi danh nguy hiểm nhưng lại rất hút khách này

Cẩm Mai |

Đây thực sự là những địa danh phù hợp cho các phượt thủ có máu phiêu lưu mạo hiểm.

1. Bãi biển New Smyrna, bang Florida, Mỹ

Bãi biển New Smyrna bị coi là "thủ phủ cá mập trên thế giới". Đã có 250 vụ cá mập tấn công xảy ra tại đây làm cho nó trở thành bãi biển nguy hiểm nhất hành tinh. Dường như mỗi km biển đều từng xảy ra một vụ cá mập tấn công.

Nếu đủ dũng cảm hãy tới những nơi nổi danh nguy hiểm nhưng lại rất hút khách này - Ảnh 1.

Nhưng những người yêu biển cả vẫn thích đến đây. Họ thích sóng biển trong xanh, bãi cát bình yên và nghỉ mát trong những khách sạn ven biển.

2. Mái Vòm, công viên Quốc gia Yosemite – Mỹ

Đi lên đến đỉnh Mái Vòm trong công viên Quốc gia Yosemite sẽ mất trọn vẹn 1 ngày. Do đó, nó được coi là quãng đường leo núi dài nhất và nguy hiểm nhất. Người leo núi phải trang bị dây cáp kim loại mới leo lên được đỉnh núi.

Nếu đủ dũng cảm hãy tới những nơi nổi danh nguy hiểm nhưng lại rất hút khách này - Ảnh 2.

Đường lên núi như là "cửa sinh tử". Người leo núi chỉ trượt chân một chút trên những phiến đá to và trơn là có thể mất mạng.  Ngoài ra, thời tiết ở đây rất khắc nghiệt. Người leo núi còn có thể bị sét đánh và đau tim.

3. Vách núi Moher, tỉnh Clare, Ireland

Vách núi Moher dựng đứng và phẳng lì mỗi năm thu hút hàng triệu khách tham quan. Vách núi vươn cao 122m so với mức thủy triều biển động, nhìn về phía Đại Tây Dương, tạo nên khung cảnh vừa lộng lẫy vừa nguy hiểm.

Nếu đủ dũng cảm hãy tới những nơi nổi danh nguy hiểm nhưng lại rất hút khách này - Ảnh 3.

Bên dưới là vực thẳm, nhiều đoạn không có rào chắn, địa hình vô cùng hiểm trở và gió mạnh làm cho nhiều người đã chết vì bị rơi xuống. Nơi đây cũng trở thành địa điểm "lý tưởng" cho những người "chán sống" tìm đến kết liễu cuộc đời.

Dù sao, vách núi Moher vẫn là nơi thu hút du khách ưa mạo hiểm và yêu thiên nhiên.

4. Những núi lửa đang hoạt động trên quần đảo Hawaii

Ba núi lửa đang hoạt động trên quần đảo Hawaii và núi lửa Kilanea trên đảo Big dường như là những nơi thu hút du khách nhất. Núi lửa Kilanea thức giấc vào năm 1983 và năm 2014. Dòng dung nham chảy tận đến thị trấn Pahoa bên cạnh.

Nếu đủ dũng cảm hãy tới những nơi nổi danh nguy hiểm nhưng lại rất hút khách này - Ảnh 4.

Cách đây 2 thế kỷ, hơn 400 người đã chết vì núi lửa phun trào. 40 ngọn núi lửa trên quần đảo Hawaii đều đã từng gây ra những cái chết thảm khốc.

Dung nham hòa trộn với khí nóng, thành sương mờ dung nham rất nguy hiểm cho người bị hen và tim mạch, nhưng không ngăn được những người muốn tận mắt thấy núi lửa phun trào.

5. Sông Colorado

Sông Colorado dài 2.320km chảy qua các bang Colorado, California, Utah, Nevada và Arizona của Mỹ. Thậm chí, nhánh sông còn chảy xuyên qua hẻm núi Grand. Người dân địa phương và du khách thập phương đều thích đến nơi đây để đi thuyền và bơi lội.

Nếu đủ dũng cảm hãy tới những nơi nổi danh nguy hiểm nhưng lại rất hút khách này - Ảnh 5.

Tuy nhiên, họ không biết con sông nguy hiểm đến nhường nào, nhất là sau khi mưa lớn và tuyết tan. Năm 2014, đã có 19 người thiệt mạng do nước sông dâng cao.

Con nước lớn hung dữ đã gây ra vô số thương vong cho những người không được trang bị cẩn thận. Dù vậy, người ta vẫn thích đến sông Colorado để thấy những tảng đá đỏ to lớn dưới làn nước trong vắt.

6. Núi Blanc

Núi Blanc (núi Trắng) là núi cao nhất thuộc dãy núi Alps. Nó cao 4,88km so với mực nước biển – là đỉnh núi cao nhất châu Âu. Hàng năm, có hàng trăm người chết trên núi. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt, lở tuyết và thiếu kiến thức leo núi.

Nếu đủ dũng cảm hãy tới những nơi nổi danh nguy hiểm nhưng lại rất hút khách này - Ảnh 6.

Tuy nhiên, con số người chết không ngăn được 30.000 người đến đây leo núi mỗi năm. Trong 60 năm qua, đã có 200 người chết trên núi Everest và 4.000 người thử sức chinh phục độ cao. Cho nên, so với núi Everest, núi Blanc là ngọn núi chết chóc hơn nhiều.

Nguồn: Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại