Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào

Thiên Dung |

Cực kì lợi thế trong tranh luận, dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhanh chóng thăng tiến... là những ưu thế mà người có khuôn mặt trẻ con - baby face sở hữu.

Bạn bị chê là mặt non? Đừng buồn, vì bạn không biết là mình đã được sinh ra với một món quà quý giá thế nào đâu? Thử nghĩ xem, đôi mắt to long lanh kèm theo khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như em bé. Ai mà nỡ từ chối bạn chứ.

Và trên thực tế, những người có gương mặt "baby face" có rất nhiều lợi thế đã được khoa học chứng minh hẳn hoi.

Từ câu chuyện về tên trùm mafia khét tiếng

Al Capone – tên tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất nước Mỹ - được biết đến với cương vị thủ lĩnh một băng nhóm mafia gây nên những tội ác rúng động trong những năm đầu thế kỉ XIX.

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 1.

Al Capone – tên tội phạm khét tiếng, mặt già chát chúa

Ngày 20/4/1934, cảnh sát nhận được tin tình báo về nơi trú ẩn của hắn ở một khách sạn ven hồ tại Wisconsin, và họ quyết định mở một chiến dịch tiêu diệt Al Capone.

Tuy nhiên, đồng bọn của Al lúc đó có George Nelson đã giúp Al chạy thoát. Tên này được sinh ra với khuôn mặt tròn, đôi mắt to và chiếc mũi nhỏ, do đó có biệt danh là "Babyface". Nhìn hắn, ít ai nghĩ đây là một tên tội phạm.

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 2.

Còn đây là chính là "Babyface", nghiêm túc nhé, nhìn mặt tên này bạn có nghĩ là tội phạm giết người không?

Khi cảnh sát ập đến, 2 tên này hướng sự chú ý của mọi người vào một người đàn ông vừa xuất hiện - thực chất là đặc vụ ngầm của FBI.

Và tất cả đều đã bị lừa, chàng đặc vụ đã bị bắn gục trong vài giây, trong lúc đó Al và đồng bọn đã trốn thoát. Chúng nhảy ra từ cửa sổ tầng 2, đi dọc theo bờ hồ khoảng vài dặm, trộm một chiếc xe và tẩu thoát.

Đến những ích lợi trong thực tế...

Từ ví dụ trên, có thể thấy việc sở hữu khuôn mặt "thảo mai", ngây thơ con trẻ là một lợi thế không nhỏ, từ việc độc chiếm tình yêu thương của cha mẹ hay quyến rũ người khác giới.

Đôi mắt to tròn có thể giúp người sở hữu chiếm được cảm tình của kẻ thù, dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người lạ. Nó thậm chí giúp các chính trị gia trông có vẻ đáng tin hơn.

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 3.

Khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội sẽ giúp ích cho bạn nhiều lắm lắm.

Các chuyên gia cho biết, gương mặt trẻ con sẽ tạo cho ta thiện cảm về sự thành thật, chân thành, dễ tiếp xúc, đáng tin và hàng tỷ tỷ thứ tốt đẹp khác.

Caroline Keating, một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể tại ĐH Colgate, New York cho hay: "Mắt to, lông mi dài, chân mày cong, môi đầy đặn, cằm nhỏ, khuôn mặt tròn, mũi nhỏ xinh – nếu tôi không đang miêu tả một đứa bé, thì đích thị là tôi đang miêu tả một siêu mẫu rồi".

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 4.

Mắt to, mì dài, mày cong, môi đầy, cằm nhỏ, mũi xinh... À mà đây đúng là siêu mẫu còn gì

Tuy nhiên, điều gì cũng có mặt trái của nó. Trên thực tế, những người có khuôn mặt như vậy hóa ra lại dễ dàng phạm tội hơn, vì khó ai nghi ngờ họ.

Và các chính trị gia có khuôn mặt hơi trẻ một tí thường được cho là không đủ khả năng tranh cử, là yếu mềm và không có chính kiến.

Ma thuật nào đang diễn ra?

Các em bé được xem là sinh vật đáng yêu nhất vũ trụ này. Dù bạn là người có sẵn bản năng làm mẹ hay bạn luôn cảm thấy em bé rất phiền phức, bạn đều khó có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu đó.

Những khuôn mặt ngây thơ đó giúp chúng ta bớt căng thẳng và trở nên tốt bụng hơn, thậm chí chúng còn làm chúng ta hay cười và trở lên có ích cho xã hội.

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 5.

Cầm lòng không nổi với khuôn mặt đáng yêu ấy

Trong một thí nghiệm xã hội năm 2003, Keating đưa ra những sơ yếu lý lịch dán tem sẵn và rải chúng khắp các nhà ga ở New York và Nairobi, Kenya.

Bà vứt chúng ở mọi nơi: sau các băng ghế, trên vệ đường, trên các phương tiện công cộng, siêu thị ... Các hồ sơ được trang trí rực rỡ, ghi địa chỉ kèm một bức ảnh ứng viên bên trong. Có điều, những người trong hình có 2 xu hướng: hoặc là có khuôn mặt kiểu "non non trẻ con", hoặc là trông góc cạnh, già dặn.

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 6.

Bạn bị thu hút bởi cái nào hơn? Một khuôn mặt baby hay một khuôn mặt trưởng thành góc cạnh?

Phần lớn hồ sơ không được để tâm. Tuy nhiên trong số 36% hồ sơ may măn, thì phần lớn mang hình người có mặt ngây thơ.

Khuôn mặt baby là kết quả của cả một quá trình tiến hóa lâu dài

Thời đại trước, khuôn mặt baby có thể là một dấu hiệu cho sự trẻ trung. Đặc điểm này có lợi trong quá trình "duy trì nòi giống" do đó chúng được nhân rộng lên theo thời gian. Đây cũng là một đặc trưng của hệ tuần hoàn tốt.

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 7.

Thế còn vẻ đáng yêu ở đàn ông thì sao? Năm 1998, Perrett quyết định nghiên cứu bằng cách ghép hình ảnh giữa một người đàn ông và phụ nữ thành một người duy nhất. Họ yêu cầu những người tham gia giảm hoặc tăng mức độ nữ tính hoặc nam tính cho đến khi họ cảm thấy hài lòng nhất.

"Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi mọi người không thích khuôn mặt quá nam tính. Sự nữ tính ở cả nam lẫn nữ khiến họ trông có vẻ ấm áp, tốt bụng và có tiềm năng làm những bậc cha mẹ tốt."

Nếu bị mắng là mặt non choẹt, hãy cảm thấy tự hào - Ảnh 8.

Đây là nam thần có khuôn mặt baby mà mọi cô gái đều đổ rầm rầm.

Trên thực tế về sự tiến hóa của khuôn mặt baby, chúng có xu hướng hòa trộn giữa 2 giới tính (mặc dù ý nghĩ đó nghe có vẻ điên rồ).

Bây giờ thì bạn có đủ kiến thức rồi. Lần sau, ai bảo bạn nhìn chằm chằm vào mắt một người bạn (hay người yêu cũng vậy), có khuôn mặt non choẹt thì hãy nhớ rằng, có khả năng bạn là nạn nhân mới nhất của cả một quá trình tiến hóa lâu dài đấy.

Nguồn: BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại