Nể cách Lý Nhã Kỳ chinh phục thảm đỏ thế giới

Yên Chi |

Nữ diễn viên của "Mùa hè lạnh" đã không ít lần tỏa sáng tại những sự kiện quốc tế lớn.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 sắp diễn ra từ ngày 11-22.5. Diễn viên Lý Nhã Kỳ là một trong những khách mời của Việt Nam có mặt tại sự kiện điện ảnh danh giá này.

Năm nay, Lý Nhã Kỳ sẽ theo sát tất cả hoạt động của LHP Cannes trong suốt thời gian sự kiện diễn ra, thay vì chỉ có mặt trong một vài hoạt động như những năm trước.

Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Lý Nhã Kỳ và ekip đã phải chuẩn bị trang phục trong vòng 2 tháng.

Chính nhờ sự chỉn chu đã giúp Lý Nhã Kỳ nhiều lần tỏa sáng tại các sự kiện lớn ở nước ngoài.


Năm 2015, Lý Nhã Kỳ cũng là khách mời của LHP Cannes lần thứ 68. Sự xuất hiện của cựu đại sứ du lịch Việt Nam cũng khiến nhiều phóng viên nước ngoài chú ý và ghi lại hình ảnh của cô trong sự kiện.

Năm 2015, Lý Nhã Kỳ cũng là khách mời của LHP Cannes lần thứ 68. Sự xuất hiện của cựu đại sứ du lịch Việt Nam cũng khiến nhiều phóng viên nước ngoài chú ý và ghi lại hình ảnh của cô trong sự kiện.


Đến với LHP Cannes với tư cách khách mời, Lý Nhã Kỳ được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Nữ diễn viên Mùa hè lạnh cũng để lại ấn tượng với ngôi sao giải trí hàng đầu Hoa ngữ Phạm Băng Băng.

Đến với LHP Cannes với tư cách khách mời, Lý Nhã Kỳ được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Nữ diễn viên Mùa hè lạnh cũng để lại ấn tượng với ngôi sao giải trí hàng đầu Hoa ngữ Phạm Băng Băng.


Trong suốt thời gian tham gia LHP Cannes lần thứ 68, Lý Nhã Kỳ đã không tiếc tiền chi những bộ trang phục hàng hiệu để có thể tỏa sáng giữa một rừng những ngôi sao lớn.

Trong suốt thời gian tham gia LHP Cannes lần thứ 68, Lý Nhã Kỳ đã không tiếc tiền chi những bộ trang phục hàng hiệu để có thể tỏa sáng giữa một rừng những ngôi sao lớn.


Dù không có phim tham gia tại Cannes nhưng Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô đến với liên hoan phim danh giá này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tôi là một doanh nhân như bao doanh nhân bạn bè tôi. Cannes là cánh cửa rộng mở đối với mọi lĩnh vực nhằm kích cầu cho sự phát triển của điện ảnh, thương mại, du lịch. Vì thế, tôi bước trên thảm đỏ không để đến xem có bao nhiêu chiếc máy chụp hình đang hướng về mình, cô chia sẻ.

Dù không có phim tham gia tại Cannes nhưng Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô đến với liên hoan phim danh giá này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. "Tôi là một doanh nhân như bao doanh nhân bạn bè tôi. Cannes là cánh cửa rộng mở đối với mọi lĩnh vực nhằm kích cầu cho sự phát triển của điện ảnh, thương mại, du lịch. Vì thế, tôi bước trên thảm đỏ không để đến xem có bao nhiêu chiếc máy chụp hình đang hướng về mình", cô chia sẻ.


Tham gia sự kiện lớn như LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều trang phục đắt tiền. Trong đó, chiếc đầm đuôi cá, thêu ren bằng tay của thương hiệu Italy, Ermanno Scervino khiến Lý Nhã Kỳ tỏa sáng trên thảm đỏ. Được biết, thiết kế này chỉ có 3 chiếc ở Anh, Pháp, Italy.

Tham gia sự kiện lớn như LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều trang phục đắt tiền. Trong đó, chiếc đầm đuôi cá, thêu ren bằng tay của thương hiệu Italy, Ermanno Scervino khiến Lý Nhã Kỳ tỏa sáng trên thảm đỏ. Được biết, thiết kế này chỉ có 3 chiếc ở Anh, Pháp, Italy.


Sự mạnh tay đầu tư không chỉ hàng hiệu mà còn cả một ekip chuẩn bị trang phục, make-up đã giúp Lý Nhã Kỳ có một phong thái tự tin, nổi bật tại một sự kiện mang tầm cỡ như LHP Cannes.

Sự mạnh tay đầu tư không chỉ hàng hiệu mà còn cả một ekip chuẩn bị trang phục, make-up đã giúp Lý Nhã Kỳ có một phong thái tự tin, nổi bật tại một sự kiện mang tầm cỡ như LHP Cannes.


Năm 2013, lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ tham dự LHP Cannes. Cô đã khiến báo chí trong nước phải choáng váng khi chi tới 14 tỷ đồng cho một lần xuất hiện trên thảm đỏ. Trong đó, 2 tỷ đồng dành cho bộ đầm dạ hội của Chanel và 12 tỷ cho bộ trang sức của thương hiệu Paolo Piovan được làm riêng cho cô.

Năm 2013, lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ tham dự LHP Cannes. Cô đã khiến báo chí trong nước phải "choáng váng" khi chi tới 14 tỷ đồng cho một lần xuất hiện trên thảm đỏ. Trong đó, 2 tỷ đồng dành cho bộ đầm dạ hội của Chanel và 12 tỷ cho bộ trang sức của thương hiệu Paolo Piovan được làm riêng cho cô.


Sự chịu chi này của Lý Nhã Kỳ đã khiến cô nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo và truyền hình đã phỏng vấn nữ diễn viên trong khuôn khổ liên hoan phim.

Sự chịu chi này của Lý Nhã Kỳ đã khiến cô nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo và truyền hình đã phỏng vấn nữ diễn viên trong khuôn khổ liên hoan phim.


Mỗi lần Lý Nhã Kỳ xuất hiện đều thu hút được ống kính của truyền thông quốc tế. Cựu đại sứ du lịch Việt Nam cũng tự tin đứng trước báo giới nước ngoài.

Mỗi lần Lý Nhã Kỳ xuất hiện đều thu hút được ống kính của truyền thông quốc tế. Cựu đại sứ du lịch Việt Nam cũng tự tin đứng trước báo giới nước ngoài.


Tuần lễ thời trang cao cấp mùa thu đông 2014-2015 diễn ra tại kinh đô thời trang Paris, Lý Nhã Kỳ cũng khiến báo chí trong nước bất ngờ khi cô xuất hiện trên hàng ghế khán giả, ngồi xem biểu diễn.

Tuần lễ thời trang cao cấp mùa thu đông 2014-2015 diễn ra tại kinh đô thời trang Paris, Lý Nhã Kỳ cũng khiến báo chí trong nước bất ngờ khi cô xuất hiện trên hàng ghế khán giả, ngồi xem biểu diễn.


Trong 3 đêm diễn của tuần lễ thời trang, Lý Nhã Kỳ thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục vô cùng ấn tượng.

Trong 3 đêm diễn của tuần lễ thời trang, Lý Nhã Kỳ thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục vô cùng ấn tượng.


Những thiết kế mang thương hiệu Alexis Mabille hay Georges Hobeika được chính các nhà thiết kế của các thương hiệu này chuẩn bị cho Lý Nhã Kỳ.

Những thiết kế mang thương hiệu Alexis Mabille hay Georges Hobeika được chính các nhà thiết kế của các thương hiệu này chuẩn bị cho Lý Nhã Kỳ.


Chính phong cách thời trang ấn tượng của Lý Nhã Kỳ đã giúp cô tỏa sáng ở giữa một sự kiện thời trang lớn, quy tụ những thương hiệu đình đám như Giambattista Valli, Giorgio Armani Privé, Versace, Valentino, Dior... Lý Nhã Kỳ ngày càng khẳng định một hình ảnh thời trang riêng biệt, tinh tế, mang tính biểu tượng cho gu thời trang cổ điển, không ngừng toả sáng trên thảm đỏ các sự kiện lớn.

Chính phong cách thời trang ấn tượng của Lý Nhã Kỳ đã giúp cô tỏa sáng ở giữa một sự kiện thời trang lớn, quy tụ những thương hiệu đình đám như Giambattista Valli, Giorgio Armani Privé, Versace, Valentino, Dior... Lý Nhã Kỳ ngày càng khẳng định một hình ảnh thời trang riêng biệt, tinh tế, mang tính biểu tượng cho gu thời trang cổ điển, không ngừng toả sáng trên thảm đỏ các sự kiện lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại