NATO tập trận đánh chiếm Crimea có cả vũ khí hạt nhân

Crimea trong thời gian gần đây rất “lôi cuốn”, ở khu vực Biển Đen tập trung hàng chục chiếc tàu của NATO, đây là số lượng lớn nhất kể từ năm 2008.

Tuy nhiên để tiến sát vào bở biển của bán đảo Crimea thì chúng không thể. Mặc dù Mỹ đã có kế hoạch dành cho Crimea rất hoành tráng. Theo các chuyên gia, tất cả chỉ muốn làm cường điệu hóa lên và gửi tới liên minh châu Âu lời hứa gia nhập liên minh này chỉ khi nối lại được mối quan hệ với Crimea.

 NATO tập trận đánh chiếm Crimea có cả vũ khí hạt nhân  - Ảnh 1.

Bức ảnh tàu chiến của Mỹ-NATO. Ảnh: Warfiles.ru.

Cho tới thời điểm này Nga gần như kiểm soát toàn bộ Biển Đen, điều này ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích của Mỹ và NATO, đặc biệt làm thất bại âm mưu bấy lâu của họ. Chính vì thế gần đây cả Mỹ và NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine cả về vũ khí và kinh tế.

Các cuộc tập trận liên tục được tiến hành trên quy mô lớn bao gồm tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất đặc biệt có sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân.

Hiện nay tình hình trên biển Đen rất phức tạp, chưa bao giờ ở đây tập trung một lực lượng tàu chiến, vũ khí lớn như vậy. Nếu có va chạm hoặc xung đột xảy ra đặc biệt là giữa Mỹ-NATO và Nga thì rất có thể các loại vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng.

Tất nhiên để sử dụng chúng chắc chắn các quốc gia phải cân nhắc rất cẩn thận và chỉ sử dụng trong trường hợp một trong các bên có nguy cơ thất bại.

Người Mỹ đã lên kế hoạch bố trí trên bán đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của mình cùng với hệ thống phòng không Patriot sẽ khống chế không chỉ không phận vùng phía Nam nước Nga mà còn để đánh chặn các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga trên một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Cũng thời gian này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với truyền thông Mỹ rằng, tại sao Mỹ không công nhận Crimea của Nga và khẳng địn bán đảo này thuộc Ukraine: “Mỹ quan tâm đến sự phát triển hợp tác hơn nữa với Ukraina cũng như người Ukraina muốn hợp tác với Hoa Kỳ.

Chìa khóa thành công với chúng tôi chính là Crimea, được sự kiểm soát bới Kiev đến năm 2014.

Khu vực này có thể là nơi xây dựng căn cứ lý tưởng cho lực lượng quân sự NATO và quân đội Mỹ. Không cần phải bí mật, Ukraina muốn gia nhập NATO và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cuộc gặp với Ukraine để bàn về vấn đề này.

Nhưng bây giờ quá trình này đang “đông lạnh” vì cuộc xung đột với Nga. Một khi các xung đột được giải quyết và Kiev kiểm soát được tất cả các vùng lảnh thổ của mình, chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại về tương lai hội nhập phương Tây của Ukraine”.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đơn giản trong văn bản: “Ukraine gia nhập NATO sẽ tạo ra một mối đe dọa nguy hiểm đối với an ninh toàn miền Nam của Nga, nếu không phải là sự lựa chọn của người dân Crimea.

Hiểu được điều đó, chúng tôi không chống lại NATO, nhưng chúng tôi không muốn xuất hiện liên minh tổ chức quân sự gần “hàng rào của chúng tôi”. Họ nói chung là người tốt, nhưng tốt hơn nếu cho họ đến với chúng tôi tại thành phố Simferopol hơn chúng tôi tới với họ ở đó”.

Lưu ý rằng, khu vực bán đảo được kiểm soát bởi tất cả các nước trong lưu vực Biển Đen gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Georgia, Ukraine, Nga. Hiện tại Nga kiểm soát tất cả các không gian này.

Đáng chú ý là ngay cả trước khi được độc lập, ở Crimea Mỹ đã bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng cho Hải quân của mình. Tái thiết một trong những trường Sevastopol và đang lên kế hoạch để sử dụng cơ sở kỹ thuật quân sự của Hải quân Hoa Kỳ.

Trên trang nhất nguồn mua sắm quốc gia Federal Business Opportunity cho tới bây giờ vẩn còn treo thông báo về đấu thầu.

“Người Mỹ đến Crimea đã chuẩn bị rất nghiêm túc và triệt để, thành viên của Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh, Dmitry Sablin cho biết. Một năm trước khi các sự kiện ở Maidan thuộc Kiev, họ đã lập dự toán về sửa chữa các tòa nhà ở Sevastopol và Simferopol, nơi họ dự định đặt trụ sở sĩ quan tham mưu và nhân viên tình báo, các đơn vị, sân bay quân sự và đội phòng vệ, chúng thuộc về Ukraine.

Họ đã xem chúng như là các căn cứ quân sự của mình và thậm chí đã gửi quy chế đổi mới của họ theo tiêu chuẩn của NATO. Kế hoạch của quân đội Mỹ trong tháng 4 năm 2014 đã được tính như là thời gian bắt đầu định cư tại Crimea. Dường như vấn đề của họ đã được giải quyết”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại