NATO khởi động tập trận Furious Wolf

TTXVN/Báo Tin tức |

Phóng viên TTXVN tại Bắc Âu dẫn thông báo của Bộ chỉ huy Lực lượng phòng vệ Estonia ngày 4/3 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động cuộc tập trận Furious Wolf (Sói dữ) tại Estonia với sự tham gia của các lực lượng định vị mặt đất và phi công.

Đoàn xe quân sự của NATO di chuyển đến thao trường, ngày 4/11/2019, tại Litva. Ảnh: Ukrinform

Đoàn xe quân sự của NATO di chuyển đến thao trường, ngày 4/11/2019, tại Litva. Ảnh: Ukrinform

Thông báo nêu rõ các binh sĩ định vị mặt đất đã phối hợp với các đội bay của Không quân Italy cất cánh từ căn cứ Siauliai ở Litva.

Trong tuần tới, các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Không quân Đức, đóng tại căn cứ không quân Amari gần Tallinn, cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận Furious Wolf được tổ chức ở các nước Baltic 2 lần/năm nhằm tăng cường năng lực phối hợp hoạt động trên không và trên bộ.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra ở cả Estonia và Litva. Tại Estonia, các hoạt động diễn tập diễn ra ở thị trấn quân sự Tapa và vùng phụ cận thị trấn Rakvere, trong khi tại Litva diễn ra tại căn cứ không quân Siauliai.

Các nước Baltic không có máy bay tuần tra trên không nên sau khi gia nhập NATO vào tháng 4/2004, các nước trong liên minh có máy bay ở sân bay Zokniai, cách Šiauliai 5 km, đã luân phiên làm nhiệm vụ tuần tra.

Ngoài ra, từ năm 2014, căn cứ không quân Amari cũng đã được sử dụng để triển khai các máy bay của NATO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại