NASA thử nghiệm động cơ “siêu tên lửa” để đưa con người lên sao Hỏa

Cẩm Mai |

Nhiệm vụ "Khám phá 1" của NASA đang được hiện thực hóa bằng cuộc thử nghiệm điều khiển chuyến bay lần thứ 2 đối với động cơ mạnh như “siêu tên lửa”.

Các kỹ sư đã thực hiện cuộc thử nghiệm kéo dài 500 giây với bộ phận được coi là "bộ não" của các động cơ RS-25. Bốn động cơ hoạt động đồng thời cung cấp lực đẩy hơn 900 tấn cho Hệ thống phóng tàu vũ trụ SLS.

Cuộc thử nghiệm điều khiển chuyến bay lần thứ nhất do NASA thực hiện hồi tháng 3/2017 trước khi lắp động cơ EM-1 đã cho ra dữ liệu mới dùng trong cuộc thử nghiệm thứ 2.

Cuộc thử nghiệm vào hôm 23/5 được thực hiện hơn 8 phút trên bệ đứng thử nghiệm A-1 tại Trung tâm Vũ trụ Stennis của NASA ở Mississippi (Mỹ).

NASA thử nghiệm động cơ “siêu tên lửa” để đưa con người lên sao Hỏa - Ảnh 1.

Cuộc thử nghiệm lần thứ 2 thực hiện hôm 23/5 vừa qua.

Hồi đầu năm, NASA đã đưa ra video toàn cảnh khoảnh khắc nổ động cơ tên lửa. Động cơ được đốt cháy tạo ra lực đẩy 227 tấn phóng tên lửa SLS sau này đưa con người lên sao Hỏa.

Trong năm nay, các kỹ sư sẽ thực hiện hàng loạt cuộc thử nghiệm với động cơ RS-25 trước khi dùng trong Hệ thống phóng tàu vũ trụ SLS.

Trên SLS, động cơ sẽ đốt cháy ở mức lực đẩy 109% và kết hợp với lực đẩy hơn 900 tấn. NASA đang nỗ lực để đảm bảo rằng các động cơ có thể hoạt động ở mức độ cao hơn trong những điều kiện khác nhau.

Xem video:

Video NASA lần thứ 2 thử nghiệm động cơ “siêu tên lửa”.

Lần thử nghiệm đầu tiên trong năm 2017 đã được thực hiện trên bệ đứng thử nghiệm A-1 tại Trung tâm Vũ trụ Stennis của NASA tại Mississippi (Mỹ) vào cuối tháng 4.

Động cơ 0528 hoạt động suốt 380 giây. Các kỹ sư giám sát các điều kiện vận hành. Nhân viên trong trung tâm vũ trụ đã theo dõi cuộc thử nghiệm bằng máy bay điều khiển từ xa quay video toàn cảnh 360 độ. NASA đang chuẩn bị cho cuộc phóng tên lửa thực hiện nhiệm vụ EM-1 vào năm 2019.

Đầu năm nay, quan chức của NASA đã đưa ra hướng dẫn đánh giá khả năng đưa con người lên vũ trụ bằng chuyến bay đầu tiên với tên lửa trên Hệ thống phóng tàu vũ trụ SLS và tàu vũ trụ Orion ban đầu dự định phóng không người lái và năm 2018.

Dựa vào thực tế, NASA và Nhà Trắng cho rằng kế hoạch cơ bản về vũ trụ hiện nay là tối ưu nhất.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại